Hối lộ 10 triệu đồng cho CSGT bất thành

Cơ quan chức năng kiểm đếm lô linh kiện không rõ nguồn gốc trên xe của Vương Duy Thành
Cơ quan chức năng kiểm đếm lô linh kiện không rõ nguồn gốc trên xe của Vương Duy Thành
TPO – Bị tổ công tác CSGT số 14 kiểm tra, phát hiện chở hơn 10.000 linh kiện điện thoại, máy tính bảng xịn nhưng không có giấy tờ, lái xe ô tô đã hối lộ 10 triệu đồng để “chạy án” nhưng bất thành.

> “Doạ” cảnh sát giao thông sẽ bị phạt tới 5 triệu đồng
> Tạm giữ tài xế đánh CSGT

Vương Duy Thành và chiếc ô tô bị cơ quan chức năng kiểm tra
Vương Duy Thành và chiếc ô tô bị cơ quan chức năng kiểm tra.
 

Khoảng 9h30 hôm nay (5-3), khi đang làm nhiệm vụ tại đường 1B, đoạn đối diện Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 14 do đại úy Nguyễn Thái Thuyên làm tổ trưởng, phát hiện xe ô tô Toyota BKS 56P- 9633 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trên xe có năm thùng các tông, bên trong chứa hơn 1.000 linh kiện điện thoại, máy tính bảng của các thương hiệu điện thoại nổi tiếng Apple, HTC, Nokia...Tuy nhiên, khi được tổ công tác hỏi về nguồn gốc số hàng thì lái xe là Vương Duy Thành (SN 1976, phường Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào liên quan để chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Cơ quan chức năng kiểm đếm lô linh kiện không rõ nguồn gốc trên xe của Vương Duy Thành
Cơ quan chức năng kiểm đếm lô linh kiện không rõ nguồn gốc trên xe của Vương Duy Thành.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc đưa số hàng trên và lái xe Thành cùng phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Trên đường về trụ sở đội CSGT số 14, lái xe Thành đã lấy 10 triệu đồng để hối lộ cho cán bộ trong tổ công tác, song đã bị tổ lập biên bản xử lý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.