Chân dung năm hung thủ vụ quan tài diễu phố

Chân dung năm hung thủ vụ quan tài diễu phố
TPO – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam thêm đối tượng thứ sáu liên quan đến vụ án mạng khiến nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong.

> Con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với CQĐT
> Chưa có chứng cứ con Chủ tịch tỉnh liên quan án mạng

Đối tượng Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, 16 tuổi, ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) liên quan đến vụ án mạng vừa bị Công an bắt ngày 19-3
Đối tượng Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, 16 tuổi, ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) liên quan đến vụ án mạng vừa bị Công an bắt ngày 19-3.
 

Hôm nay (20/3), Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 19/3, cơ quan này đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, 16 tuổi, ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) về tội “Giết người”.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra vào ngày 14/3 tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên.

Năm đối tượng đầu tiên liên quan vụ án mạng bị bắt
Năm đối tượng đầu tiên liên quan vụ án mạng bị bắt từ trái qua: Phùng Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Định, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú.
 

Đồng thời quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với năm đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988); Nguyễn Văn Định (SN 1983, đều ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng); Phùng Đắc Tú (SN 1994); Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992, cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (SN 1980, ở Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, 9h30 ngày 17-3, người dân đã phát hiện thi thể của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh dưới cống nước cầu Ngã, thuộc phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên trong tình trạng đang phân hủy. Lập tức, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Đông đảo người dân đã kéo đến theo dõi sự việc.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.