Truy tố Chi cục trưởng Hải quan nhận hối lộ

Truy tố Chi cục trưởng Hải quan nhận hối lộ
TP - Viện KSNDTC vừa truy tố bị can Trần Minh Thượng (SN 1964), cựu Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Mường Khương, Lào Cai về hành vi nhận hối lộ hơn 1,4 tỷ đồng.

> Nguyên Chi cục trưởng Hải quan chuẩn bị hầu tòa
> Chi cục trưởng hải quan Mường Khương nhận hối lộ

Cùng bị truy tố còn có Nguyễn Văn Cường (SN 1978, cấp dưới của ông Thượng). Theo cáo trạng, cuối tháng 4/2012, bà Nguyễn Phương Hoa, Giám đốc Cty TNHH K.M. tìm gặp ông Thượng đề nghị tạo điều kiện thông quan hàng hóa ngoài giờ hành chính.

Ông Thượng yêu cầu phải “lót tay” 1 triệu đồng/container hàng đông lạnh, hàng tạp hóa và 3 triệu đồng/xe hàng đường kính; bồi dưỡng chung cho Chi cục 2 triệu đồng/xe.

Từ 30/4/2012 – 11/6/2012, Cty của bà Hoa làm dịch vụ cho 9 Cty xuất hàng tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Mường Khương với tổng số hơn 470 container hàng. Dù đã nhận 314 triệu đồng tiền bôi trơn, ông Thượng vẫn đòi bà Hoa phải đưa thêm 196 triệu đồng.

Bức xúc, bà Hoa tố cáo tới công an. Ngày 18/7/2012, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng – Bộ Công an bắt quả tang ông Thượng nhận hối lộ tại phòng làm việc, thu 196 triệu đồng tang vật cùng một số tài liệu.

CQĐT xác định, ông Thượng đã có hành vi đòi nhận hối lộ 1,429 tỷ đồng, trong đó trực tiếp nhận 483 triệu đồng. Đối với khoản tiền 946 triệu đồng đòi hối lộ cho Chi cục, ông Thượng đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Văn Cường nhận tiền. Tuy nhiên, bị can Cường chỉ thừa nhận mới nhận 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị can khai chia tiền cho một số lãnh đạo hải quan Lào Cai và cán bộ Chi cục Mường Khương, song CQĐT cho rằng chưa đủ căn cứ để xử lý. Các cá nhân phía Cty Khánh Minh chủ động tố cáo nên không bị truy cứu hình sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.