Ông Đoàn Văn Vươn khai gì tại tòa?

Ông Đoàn Văn Vươn khai gì tại tòa?
TPO - Ông Đoàn Văn Vươn khai nhận do muốn chuyển từ vụ kiện dân sự sang vụ án hình sự nên tìm cách chống lại lực lượng cưỡng chế nhằm gây sự chú ý dư luận.

> Vụ xét xử ông Đoàn Văn Vươn qua ảnh

> Truy tố anh em ông Vươn ở khung hình phạt cao nhất

> Hải Phòng: Xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn

Toàn cảnh phiên tòa sáng nay (2/4)
Toàn cảnh phiên tòa sáng nay (2/4). Ảnh: Báo Hải Phòng

Hơn 8 giờ 2/4, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực Cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) sáng 5/1/2012 làm 7 cán bộ công an, quân đội bị thương.

Sau khi làm xong các thủ tục khai mạc phiên tòa, HĐXX thẩm tra căn cước 6 bị cáo. Kiểm sát viên Bùi Đăng Dung đọc bản cáo trạng 13 trang truy tố các bị cáo về các hành vi phạm tội nêu trên. HĐXX cũng đưa toàn bộ tang vật gây án vào phòng xét xử gồm 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, hai vỡ bình gas, dây điện, kíp nổ...

Trong ngày đầu xét xử, HĐXX đã lần lượt xét hỏi được cả 6 bị cáo. Bốn bị cáo Đoàn Văn Sịnh (56 tuổi), Đoàn Văn Vệ (39 tuổi), Phạm Thị Báu (tức Hiền, 31 tuổi, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (43 tuổi, vợ ông Vươn) đều phản cung, không nhận tội. Tuy nhiên, hai anh em ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi) và Đoàn Văn Quý (47 tuổi) khai nhận khá thành khẩn, chi tiết về kế hoạch chống lại lực lượng cưỡng chế sáng 5/1/2012. HĐXX làm rõ vai trò, phân công cụ thể của từng bị cáo trong vụ án.

Ông Đoàn Văn Vươn là bị cáo đầu tiên bị xét hỏi ngay trong buổi sáng của ngày đầu xét xử. Ông Vươn khai nhận biết sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất nên bàn bạc với các anh em trong gia đình tìm cách chuyển từ vụ kiện dân sự sang vụ án hình sự bằng cách chống lại lực lượng cưỡng chế nhằm gây sự chú ý dư luận để làm rõ việc thu hồi đất trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.

Sau nhiều lần bàn bạc, ông Vươn lên kế hoạch nhằm chống lại lực lượng cưỡng chế như cùng người thân góp tiền đưa cho anh Vệ đi tìm mua súng bắn đạn hoa cải...

Khi có các vật liệu chế tạo mìn (trong thời gian tham gia quân đội, ông Vươn là chiến sĩ công binh, khi ra quân, ông Vươn lấy 4 kíp nổ điện đem về nhà cất giấu), ông Vươn lấy 4 kíp nổ điện hướng dẫn ông Quý chết tạo mìn và ông Vươn đi mua dây điện về cho ông Quý thực hiện việc đấu nối dây điện từ ắc qui đến quả mìn tự tạo để kích nổ mìn, bình ga.

Ông Vươn thấy ông Quý làm hàng rào cách nhà ông Quý khoảng 15m thì ông Vươn bảo ông Quý chôn quả mìn ở hàng rào thứ hai cách nhà ông Quý khoảng 40m vì nếu đặt mìn cho nổ bình ga tại hàng rào cách nhà 15m dễ nguy hiểm cho người nhà ông Quý và làm hư hỏng nhà ông Quý. Ông Vươn phân công ở lại đầm chống lại lực lượng cưỡng chế có ông Quý, anh Thoại và anh Thái còn lại ở ngoài...

Ông Vươn nói ý định ban đầu chỉ là dọa đoàn cưỡng chế. Bị cáo Vươn cũng kể về những ngày đầu vất vả, cực khổ khai hoang, quai đê lấn biển tạo dựng đầm nuôi trồng thủy sản...

Tại tòa, ông Đoàn Văn Quý cũng khai nhận là do bức xúc với việc thu hồi đất đầm của UBND huyện Tiên Lãng nên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch chống lại lực lượng cưỡng chế do ông Vươn chỉ đạo, hướng dẫn như đưa tiền mua súng bắn đạn hoa cải.

Ông Quý được ông Vươn hướng dẫn đã trực tiếp tạo mìn, nhồi đạn, sử dụng kíp nổ để kích nổ mìn để làm nổ bình gas, làm hàng rào, rải rơm rồi tưới xăng đốt... Bị cáo Quý khai nhận đã nổ súng hoa cải bắn hai phát vào đoàn cưỡng chế trước khi bỏ trốn...

Hầu hết nội dung bị cáo Vươn và Quý khai tại tòa phù hợp với nội dung đã khai nhận tại cơ quan điều tra cũng như trong bản cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục xét xử.

Theo Viết
MỚI - NÓNG