Bị bắt vì mua hoa anh túc ngâm rượu

Bị bắt vì mua hoa anh túc ngâm rượu
TPO – Mua cả bao tải hoa anh túc từ Sơn La mang về Hà Nội giao cho bạn ngâm rượu, song khi chưa kịp cập bến xe buýt thì Đạt đã bị bắt giữ cùng tang vật.

> Trồng cây thuốc phiện để... ngâm rượu
> Phá nhổ 2.611 cây thuốc phiện

Đạt (trái), Chiến (phải) cùng số hoa anh túc bị công an thu giữ
Đạt (trái), Chiến (phải) cùng số hoa anh túc bị công an thu giữ.
 

Khoảng 14h hôm nay (10/4), trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác Y1/141 đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ một bao tải chứa đầy hoa anh túc (cây thuốc phiện).

Qua xác minh, số cây hoa anh túc trên được Nguyễn Tiến Đạt (SN 1981, nguyên quán Quỳnh Phụ, Thái Bình hiện đang thường trú tại Phù Yên, Sơn La) mua từ Sơn La mang về bán cho Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1978, trú tại Thường Tín, Hà Nội).

Khi chiếc xe khách 26k - 3345 chạy tuyến Sơn La – bến xe Mĩ Đình (Hà Nội) chưa kịp cập bến xe buýt thì Đạt đã bị tổ công tác Y1/141 kiểm tra, bắt giữ.

Ngay sau đó, người cùng tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan chức năng để tiến hành điều tra mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG