Hào Anh được minh oan nhờ chứng cứ ngoại phạm

Hào Anh được minh oan nhờ chứng cứ ngoại phạm
TP - Ngày 12/4, Đại tá Võ Minh Phương, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Ban giám đốc và Đảng ủy Công an Cà Mau kết luận: Chưa có căn cứ Hào Anh và nhóm bạn tham gia vụ trộm cắp và sẽ xử lý cán bộ làm sai, tổ chức thông báo công khai tại Công an phường 8 (TP Cà Mau)”.

> Công an kết luận Hào Anh không trộm cắp
> Dấu hiệu ngoại phạm vụ Hào Anh bị nghi trộm cắp

Hào Anh bị nghi trộm cắp từ vụ trình báo mất cắp 3,5 triệu đồng, 4 điện thoại và hơn 1 chỉ vàng 18k (nhẫn và lắc) của ông Lê Trường Giang, ở phường 8 (TP Cà Mau), xảy ra lúc 2 giờ ngày 26/3.

Ông Giang khẳng định thấy Hào Anh và Phú Bình trộm, rượt theo, đánh hụt. Đại tá Võ Minh Phương nói: “Công an phường 8 không làm hiện trường nên chưa xác định ông Giang có mất cắp hay không? Chúng tôi sẽ làm rõ, nếu không mất cắp thì động cơ gì để xử lý theo pháp luật”.

Sau khi nhận được sự trình báo, Công an phường 8 mời các đối tượng làm việc và áp giải đến Công an TP Cà Mau, gồm Nguyễn Hào Anh, sinh năm 1996, cùng các bạn làm mướn chung là Đồng Phạm Minh, sinh năm 1997, Đặng Hồng Đức, sinh năm 1999 và Trần Phú Bình, sinh năm 1993.

Tại trụ sở Công an phường 8, các em khai nhận tham gia vụ trộm cắp. Nhưng khi được gia đình bảo lãnh về, các em tố giác bị cán bộ chiến sĩ công an phường 8 đánh đập, hướng cung, nên khai nhận, thực sự thì không biết gì vụ mất trộm này.

Đại tá Võ Minh Phương cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ đạo Ban chỉ huy Công an TP Cà Mau khẩn trương xác minh, làm rõ, nhưng sợ không khách quan nên thành lập tổ công tác do Chánh thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng để xem xét, xử lý nhanh vụ việc. Tổ công tác tìm được vết bầm trên ngực Đặng Hồng Đức, còn 3 em còn lại không thấy. Các em và gia đình tố cáo nhưng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ không thừa nhận, nên phải tiếp tục làm rõ. Nếu cán bộ, chiến sĩ có đánh là phải xử lý nghiêm theo qui định của ngành Công an, không bao che. Việc mời làm việc, ghi lời khai không có người giám hộ là sai qui định pháp luật, sẽ được xử lý, thông báo, xin lỗi gia đình và các em tại Công an phường 8 trong thời gian sớm nhất”.

Công an Cà Mau xác định, từ các chứng cứ, lời khai và máy chơi game tại nhà ông Lâm Văn Hưởng đã xác định Hào Anh, Trần Phú Bình không tham gia vụ mất trộm tại nhà ông Lê Trường Giang nếu có.

Cùng chuyên mục

Hai dự án bệnh viện gần 10.000 tỷ đồng có liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Hai dự án bệnh viện gần 10.000 tỷ đồng có liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến

TPO - Quá trình triển khai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.

Bị cáo Lê Hồng Sang.

Ghen vô cớ, vung dao sát hại nhân tình đã có chồng

TPO - Do ghen tuông, Lê Hồng Sang đã dùng dao chém liên tiếp khiến nữ chủ quán cà phê tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đáng lưu ý là cả Sang và nự chủ quán đã có vợ, chồng riêng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng

TPO - Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Tòa cấp phúc thẩm căn cứ vào hồ sơ ghi nhận đến nay cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã khắc phục xong.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Giết hàng xóm để cướp vàng rồi chở vợ đi bán

TPO - Thấy hàng xóm đeo bông tai và lắc tay bằng vàng, Nguyễn Hữu Phúc nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Sau khi đánh tử vong nạn nhân, Phúc cướp vàng rồi dùng xe máy chở vợ đi bán.

Phát hiện xe tải chở 54 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Phát hiện xe tải chở 54 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

TPO - Lực lượng chức năng phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện một xe tải chở 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm xác định số lợn này dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).