Nghi phạm chém chết người yêu đầu thú

Nghi phạm chém chết người yêu đầu thú
TPO - Nghi phạm chém chết người yêu tại quán cơm bình dân trên đường Ngô Tất Tố-Phú Mỹ (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) là Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ đội 4, xã Điện Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

> Chém chết người yêu, điện báo em gái nạn nhân

Nghi phạm chém chết người yêu ra đầu thú tại cơ quan công an
Nghi phạm chém chết người yêu ra đầu thú tại cơ quan công an.

Ngày 14/4, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh cho biết, nghi phạm Khuyến đã ra đầu thú. Nạn nhân là chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, Khuyến khai nhận, quen và yêu chị Hằng 6 năm. Khuyến rất sốc khi bị chị Hằng nói lời chia tay và quen bạn trai mới. Khuyến sinh ra hận tình và nhiều lần cản đường lăng mạ, đe dọa.

16h10 ngày 13/4, chị Hằng đến công an phường 22 trình báo, bị người yêu cũ đe dọa tính mạng. Khuyến cầm mã tấu nấp gần đó.

Khi thấy chị Hằng đi qua, Khuyến cầm mã tấu lao ra truy đuổi. Quá hoảng sợ, chị Hằng chạy vào quán cơm cầu cứu, nhưng Khuyến vẫn hung hãn đuổi theo và chém chị Hằng gục tại chỗ.

Hiện trường quán cơm nơi Khuyến chém chết chị Hằng
Hiện trường quán cơm nơi Khuyến chém chết chị Hằng.

Sau khi chị Hằng gục tại quán cơm, nghi phạm móc điện thoại gọi cho em gái nạn nhân đến nhận xác về, rồi lên xe tẩu thoát.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu, vết thương quá sâu, chị Hằng đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.