Băng cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân sa lưới

Băng cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân sa lưới
Công an phường 5, quận 3 ngày 18-4-2013 đã bàn giao Dương Hoàng Long (tự Ba treo, SN 1995), Đoàn Hoàng Trung (tức Tý chuột, SN 1996) và Tạ Đức Thiện (Can, SN 1997, cùng ngụ P5Q3) cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Băng cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân sa lưới

> Chủ tiệm vàng kể chuyện đánh cướp 

> Những cái chết làm người lớn giật mình

Công an phường 5, quận 3 ngày 18-4-2013 đã bàn giao Dương Hoàng Long (tự Ba treo, SN 1995), Đoàn Hoàng Trung (tức Tý chuột, SN 1996) và Tạ Đức Thiện (Can, SN 1997, cùng ngụ P5Q3) cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Trung, Thiện, Long
Trung, Thiện, Long.
 

Trước đó, rạng sáng 16-4-2013, sau khi diễn xong, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân (họ tên đầy đủ Nguyễn Thị Hồng Vân, SN 1947) đón xe ôm của anh Ngô Minh Đắc (SN 1954, thường trú P6, Q.Bình Thạnh) về nhà ở số 382/27/15 Nguyễn Thị Minh Khai, P5Q3. Tới nơi, anh Đắc quay xe về. Trong lúc chờ người thân mở cửa, chị Vân bất ngờ bị một nhóm thanh niên xuất hiện từ phía sau dùng tay đánh tới tấp vào đầu khiến chị té ngã và ngất xỉu, rồi cướp giỏ xách đựng đồ dùng cá nhân cùng 800 ngàn đồng. Được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, sau khi bình phục, nạn nhân đến trình báo vụ việc với công an địa phương. Sau hai ngày khoanh vùng số thanh thiếu niên hư hỏng trên địa bàn, tối 17-4-2013, trinh sát đặc nhiệm CAQ3 phối hợp với Công an P5Q3 lần lượt bắt giữ Long, Trung và Thiện.

Các đối tượng khai nhận: tối hôm đó cả ba cùng với một đồng bọn tên Phá (nhà ở lầu 2 chung cư Tái Thành, P6Q3) tụ tập trước đầu hẻm 382 Nguyễn Thị Minh Khai, P5Q3, thấy anh Đắc chở bà Vân vào hẻm. Thiện nói “cái giỏ kìa tụi bây”. Sau đó chúng phân công Thiện cùng Phá, Trung đi theo bà Vân, còn Long ngồi canh ở đầu hẻm. Khi bà Vân đang chờ người thân mở cửa, Phá và Trung chạy đến hành hung, giật giỏ xách rồi cả bọn tháo chạy.

Thông qua Báo CATP, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAQ3 kêu gọi tên Phá nên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG