Bắt 59 con bạc, thu nửa tỷ đồng và nhiều ô tô

Bắt 59 con bạc, thu nửa tỷ đồng và nhiều ô tô
TPO - Hơn 120 công an thuộc Cục C45 và CSCĐ vừa đột kích vào một sới bạc trên núi Võng (xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) bắt giữ 59 con bạc, thu hơn 500 triệu đồng, nhiều ô tô.

> Phá hai ổ cờ bạc bắt 67 đối tượng
> Nổ súng bắt sới bạc ở Hà Nội
> Khởi tố 61 đối tượng đánh bạc

Khoảng 12h30 hôm nay (25/4), hơn 120 cảnh sát, công an thuộc Cục C45 và Cơ động (Bộ Công an) đã ập vào sới bạc trên nũi Võng (thuộc xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), giáp ranh với huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Sới bạc trên do đối tượng Nguyễn Văn Tài (tức Tài Vượng, 40 tuổi) cầm đầu. Thấy công an, nhiều đối tượng đã vùng bỏ chạy lên núi, có đối tượng bị ngã, chấn thương. Tất cả nhanh chóng bị tóm gọn. Trong số này, có 30 đối tượng là phụ nữ.

Lượng Công an đã bắt tại chỗ 59 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, thu tại chiếu hơn 500 triệu đồng, sáu ô tô cùng hàng chục xe máy, dao kiếm và nhiều tang vật khác.

Theo Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐTTP về TTXH – C45, Bộ Công an cho biết, sới bạc này tồn tại từ lâu. Mỗi ngày, sới bạc hoạt động hai ca, ca một từ 11-15h, tối từ 22h đêm đến sáng. Tại sới bạc, các đối tượng còn trang bị cả máy phát điện để phục vụ các con bạc sát phạt vào ban đêm.

Tiền vào sới từ 500 – 1 triệu đồng. Các đối tượng có bố trí bảo kê chốt chặn từ xa ngoài đường vào. Có bộ đàm để liên hệ. Nếu không quen biết không thể vào sới.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ bắt sới bạc:

Toàn cảnh sới bạc trên nũi Võng (thuộc xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), giáp ranh với huyện Quốc Oai (Hà Nội)
Toàn cảnh sới bạc trên nũi Võng (thuộc xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), giáp ranh với huyện Quốc Oai (Hà Nội).
Lực lượng chức năng bắt giữ 59 con bạc, thu giữ hơn nửa tỷ đồng
Lực lượng chức năng bắt giữ 59 con bạc, thu giữ hơn nửa tỷ đồng.
Cảnh sát cơ động được huy động để bắt các con bạc
Cảnh sát cơ động được huy động để bắt các con bạc.
Bắt 59 con bạc, thu nửa tỷ đồng và nhiều ô tô ảnh 4
Bắt 59 con bạc, thu nửa tỷ đồng và nhiều ô tô ảnh 5
Bắt 59 con bạc, thu nửa tỷ đồng và nhiều ô tô ảnh 6
Tang vật thu giữ được
 
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.