Ngang nhiên vào công trường liên tục đánh người

Ông Đàm Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Phương Bắc và lái máy Nguyễn Trung Thành với thương tích trên người. Ảnh: TN
Ông Đàm Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Phương Bắc và lái máy Nguyễn Trung Thành với thương tích trên người. Ảnh: TN
TPO - Ông Đàm Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Phương Bắc vừa bị một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh tới tấp khiến nạn nhân phải nhập viện. Nhiều người khác cũng bị nhóm này hành hung.

> 50 côn đồ đánh dân Tiên Lãng: Khởi tố bị can bốn đối tượng
> Vụ 50 côn đồ đánh dân Tiên Lãng: Xem xét khởi tố 5 đối tượng

Ông Đàm Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Phương Bắc và lái máy Nguyễn Trung Thành với thương tích trên người. Ảnh: TN
Ông Đàm Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Phương Bắc và lái máy Nguyễn Trung Thành với thương tích trên người. Ảnh: TN.

Ngày 10/5, báo Tiền Phong nhận được đơn thư phản ảnh của ông Đàm Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Phương Bắc (Công ty Phương Bắc) về việc ông này bị nhóm đối tượng lạ mặt hành hung.

Theo đó, Công ty Phương Bắc ký kết hợp đồng 01/2012/HĐ-MPMU-8H với Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội về giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường vành đai I, đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu (Hà Nội). Đến nay, chủ đầu tư bàn giao một số nhà dân đã đền bù xong và vẫn đang tiếp tục bàn giao các hộ dân khác.

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Công ty Phương Bắc nhanh chóng triển khai thi công giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo các biên bản bàn giao, giải phóng mặt bằng, đền bù giữa các hộ dân, toàn bộ phần diện tích đất thu hồi, cũng như những vật kiến trúc trên phần diện tích thu hồi đó, đã được nhà nước thu hồi, đền bù và do đó thuộc sở hữu nhà nước.

Theo hợp đồng kinh tế 01/2012/HĐ-MPMU-8H, phần tài sản trên đất được giao cho Công ty Phương Bắc thu hồi để đối trừ vào phần kinh phí phá dỡ, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, nhiều phần tử đưa người và phương tiện đến gây rối, phá hoại, chiếm đoạt tài sản, đe dọa, cản trở tiến độ thi công.

Liên tiếp đánh người

Tối 7/5, nhiều người lạ mặt đã xuất hiện tại công trường gây rối, phá hoại tài sản, chửi bới, đe dọa chém chết bảo vệ và công nhân đang có mặt tại đây.

Nghiêm trọng hơn, khoảng 20h ngày 8/5, sau khi đi kiểm tra công trình đang thi công giải tỏa tại nút Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu, ông Đàm Văn Long cùng hai đồng nghiệp đến tiệm cắt tóc gội đầu số 2 Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh, Ba Đình), bị một nhóm đối tượng đeo khẩu trang che mặt dùng hung khí tấn công liên tiếp, gây thương tích nặng.

Khi hai đồng nghiệp của ông Long nhảy ra can, nhóm đối tượng mới lên xe bỏ chạy. Sau khi trình báo công an Ngọc Khánh, ông Long được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, rồi chuyển xuống Bệnh viện ĐH Y để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tiếp đó, 16h ngày 9/5, các đối tượng trên lại tiếp tục đưa người đến đánh gãy tay ba nhân viên lái máy vào bảo vệ của Công ty Phương Bắc. Hiện, nhân viên lái máy Nguyễn Trung Thành phải bó bột ở Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Còn bảo vệ Lưu Việt Đức đang phải mổ tay ở Bệnh viện Việt Đức, bảo vệ Trần Bá Thắng cũng đang phải nằm điều trị ở Bệnh viện này.

Theo phản ánh của công ty Phương Bắc tới cơ quan chức năng, các đối tượng đã tự ý phá đi rất nhiều dầm, sàn kết cấu của các công trình, gây mất liên kết, mất ổn định kết cấu các công trình, ảnh hưởng đến an toàn của người lao động trực tiếp, cũng như dân cư đang sinh sống quanh công trình.

Công ty Phương Bắc đã gửi đơn trình báo khẩn cấp tới các cơ quan chức năng đề nghị giúp đỡ, giải quyết vụ việc.

Sáng 10/5, lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, ngay trong chiều 9/5, Công an quận đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến việc đánh người phía Công ty Phương Bắc để điều tra.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại để xử lý theo đúng pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG