Đường dây ma túy 'khủng' do vợ Xiêng Phênh cầm đầu

Đường dây ma túy 'khủng' do vợ Xiêng Phênh cầm đầu
TP - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Từ đây, lực lượng chức năng làm rõ, kẻ cầm đầu phía bên kia biên giới chính là vợ của trùm ma túy “lừng lẫy” một thời - Xiêng Phênh.

> Quái chiêu vận chuyển ma túy, qua mặt máy soi, 'hạ gục' chó nghiệp vụ
> Bắt một tấn thuốc phiện và 39 bánh heroin

Kẻ vận chuyển lách án tử hình

Tiếp PV trong buổi chiều đầu hè oi bức, đại tá Phạm Duy Cảnh (Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, ngày 4/5 Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin.

Từ trái sang: Các đối tượng Lan, Tới và Kiên (ảnh chụp qua màn hình)
Từ trái sang: Các đối tượng Lan, Tới và Kiên (ảnh chụp qua màn hình).

Trong đó, Lò Văn Tới (SN 1997, ở xã Thanh, huyện Điện Biên) phạm tội khi đang tuổi vị thành niên, còn Tòng Thị Lan (SN 1994, ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên) đang mang thai 5 tháng.

Có dấu hiệu thủ tiêu đồng bọn

Theo nguồn tin trinh sát, các đối tượng trong vụ án “vận chuyển 40 bánh heroin” đang có dấu hiệu thủ tiêu Lò Văn Tới và Tòng Thị Lan nhằm bịt đầu mối, ngăn chặn khả năng khai thác, đấu tranh mở rộng của lực lượng phòng chống ma túy. Chính vì thế, đại tá Phạm Duy Cảnh cho biết, mặc dù Tòng Thị Lan được xác định đang mang thai (án nặng nhất là chung thân - PV), nhưng CQĐT không thể đề nghị cơ quan VKS thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại được.

Theo đại tá Cảnh, trước khi phạm tội, các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy đã nghiên cứu rất kỹ các quy định của pháp luật, tìm cách né án tử hình.

Qua khám nhà các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều văn bản pháp luật, trong đó có Bộ luật Hình sự. “Không thể tử hình một phụ nữ đang mang thai; và không quá 18 năm tù đối với các đối tượng vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi) phạm tội” - đại tá Cảnh nói.

Lò Văn Tới còn tuyên bố với các “chiến hữu” trong trại tạm giam: “40 bánh chứ 400 bánh tôi cũng không chết, không phải đi tù quá 18 năm”. “Tội phạm ma túy giờ nhiều thủ đoạn lắm. Nếu trước kia chúng chỉ hoạt động đơn lẻ, thì nay hầu hết đều hình thành đường dây khép kín trong anh em, họ hàng. Chúng còn sử dụng những phụ nữ, nhất là phụ nữ mang thai, trẻ em, vị thành niên để vận chuyển ma túy. Những đối tượng này, về cơ bản đều mang vũ khí bên người và hết sức manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện” - đại tá Cảnh nói.

Bắt thêm một cán bộ xã

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt thêm Vì Văn Hiến (SN 1982, ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, chồng Tòng Thị Lan), Trưởng ban Tư pháp UBND xã Mường Nhà.

Theo cơ quan điều tra, Hiến là nhân vật cầm đầu, chỉ đạo Tòng Thị Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng này là mắt xích quan trọng kết nối với kẻ cầm đầu chu trình mua bán - vận chuyển trái phép chất ma túy bên Việt Nam, là Tòng Văn Kiên (SN 1982, cùng ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).

Thời điểm Lò Văn Tới và Tòng Thị Lan bị cảnh sát bắt giữ, Kiên nhanh chân tẩu thoát vào rừng, bỏ lại chiếc ô tô vẫn đang nổ máy tại khu vực biên giới Việt - Lào. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Kiên.

Vợ Xiêng Phênh vào tầm ngắm

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh, các trinh sát PC47 – Công an tỉnh Điện Biên xác định, kẻ cầm đầu toàn bộ quá trình đưa “hàng” từ biên giới Lào qua Việt Nam chính là vợ của trùm ma túy khét tiếng – Xiêng Phênh. Giá một bánh heroin được nữ trùm bán với giá 120 – 180 triệu đồng.

5 tháng, phá 210 vụ án ma túy

Theo thống kê của Công an tỉnh Điện Biên, trong 5 tháng đầu năm, lực lượng phòng chống ma túy toàn tỉnh đã bắt giữ 210 vụ, với 256 đối tượng phạm tội ma tuý; thu giữ 38,2 kg heroin; 2,1 kg thuốc phiện; 11.313 viên ma túy tổng hợp; 2 súng quân dụng; 1 súng thể thao; 3 xe ô tô; 15 kg vàng; trên 2,1 tỷ đồng...

Trùm ma tuý Xiêng Phênh từng bị Tòa án Việt Nam kết án tử hình liên quan đến đường dây ma túy Vũ Xuân Trường cùng đồng phạm. Tuy nhiên, nhờ khai ra những nhân vật then chốt trong đường dây, Xiêng Phênh được giảm án xuống chung thân. Năm 2010, nhờ chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam, Xiêng Phênh được ân xá về nước.

Ngựa quen đường cũ, chỉ 2 năm sau, Xiêng Phênh lại bị bắt do liên quan đến việc vận chuyển hàng tấn cần sa cùng 39 bánh heroin.

Tiếp bước chồng, vợ Xiêng Phênh núp bóng trang trại gà ở gần thủ đô Viêng Chăn, Lào, nhưng thực chất lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng cực lớn qua cửa khẩu các tỉnh giáp biên.

“Chúng tôi đã có những bằng chứng xác thực thể hiện vợ Xiêng Phênh chính là nhân vật cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, và liên quan trực tiếp đến vụ việc vận chuyển 40 bánh vừa qua” – đại tá Phạm Duy Cảnh nói. Cơ quan điều tra đang phối hợp với Công an Lào để mở rộng vụ án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG