Cắt tóc lãi... 350 triệu đồng/tháng

Cắt tóc lãi... 350 triệu đồng/tháng
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Trần Văn Hưng cho Công an quận 5 điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Cắt tóc lãi... 350 triệu đồng/tháng

> Cha hiếp dâm con gái 14 tuổi lĩnh án 14 năm tù

> Sát hại chủ nợ, lĩnh án chung thân 

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Trần Văn Hưng cho Công an quận 5 điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trần Văn Hưng và tiệm cắt tóc gội đầu trá hình Na Nô. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Trần Văn Hưng và tiệm cắt tóc gội đầu trá hình Na Nô. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) .
 

Được biết chiều 28-5, các trinh sát Đội 5, PC45 đã bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm bên trong tiệm cắt tóc, gội đầu Na Nô trên đường Trần Tuấn Khải (phường 5, quận 5).

Hưng khai nhận vừa được chủ tiệm giao quyền quản lý cách đây hơn một tháng. Gọi là tiệm “cắt tóc, gội đầu” nhưng không có thợ cắt tóc mà Hưng tuyển hàng chục cô gái trẻ đẹp để tổ chức mua bán dâm ngay tại tiệm.

Khách nam vào tiệm được các cô gạ gẫm mua dâm với giá mà Hưng quy định là 1 triệu đồng/lượt. Trung bình tại tiệm có khoảng 15 cô gái, mỗi ngày Hưng tổ chức khoảng 30 lượt mua bán dâm, mỗi lượt Hưng thu tiền của gái mại dâm 20%. Ngoài ra, mỗi khách khi vào tiệm mua dâm còn phải trả tiền thuê phòng cho Hưng là 200.000 đồng. Theo lời khai của Hưng, có thể thấy mỗi tháng tiệm thu trên dưới 300 triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Ngoài ra, Hưng còn khai nhận giá thuê mặt bằng toàn bộ căn nhà để mở tiệm cắt tóc gội đầu trá hình là 40 triệu đồng/tháng. Đối với các cô gái khi được tuyển lựa vào đây đều không được trả lương mà chủ yếu kiếm tiền từ thân xác, trung bình mỗi cô gái một ngày bán dâm khoảng hai lượt, kiếm hàng triệu đồng/ngày.

Theo Pháp luật TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.