Cựu cán bộ Sở rủ nhau ra tòa

Cựu cán bộ Sở rủ nhau ra tòa
TPO - Được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, vị Giám đốc cùng các thuộc cấp đã lập chứng từ khống, trục lợi hàng trăm triệu đồng.
Cựu cán bộ Sở rủ nhau ra tòa ảnh 1

Sau hai ngày xét xử, chiều 12/6. TAND TP Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù đối với Đinh Đức Hùng (SN 1978, cựu GĐ Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông, gọi tắt Trung tâm - Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội), 18 tháng tù đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1977, cựu kế toán Trung tâm) và 24 tháng tù là mức án của bị cáo Nguyễn Văn Khánh (SN 1977, nguyên Phó phòng giáo vụ Trung tâm) cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tài liệu truy tố, thực hiện chủ trương của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, Trung tâm lập đề cương dự toán chi tiết hạng mục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hà Nội năm 2010 và tờ trình GĐ Sở Thông tin & Truyền thông phê duyệt.

Theo điều tra, từ tháng 5 đến tháng 12/2010, Trung tâm đã lập chứng từ đề nghị thanh toán hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều chứng từ được lập khống, như việc đã thanh toán khống trong một số hợp đồng thuê thiết bị học tập, tổ chức đào tạo, biên soạn giáo trình, mua văn phòng phẩm, photocopy tài liệu với 18 công ty, chủ doanh nghiệp, hợp đồng thuê giảng viên...

Cụ thể, trong số tiền hơn 2,1 tỷ đồng được duyệt chi, Hùng đã chỉ đạo thuộc cấp lập số tiền thanh toán khống hơn 1,7 tỷ đồng. Liên quan đến các dự án khác, Trung tâm được duyệt chi hơn 1,3 tỷ đồng, Trung tâm đã lập hồ sơ khống số tiền hơn 500 triệu đồng. Như vậy, nguyên GĐ Trung tâm cùng các đồng phạm bị cáo buộc lập chứng từ thanh toán khống hơn 2,2 tỷ đồng.

Được biết, các bị cáo từng bị khởi tố theo tội danh Tham ô tài sản, nhưng sau đó, được thay đổi tội danh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.