Bắt cặp vợ chồng Trung Quốc buôn phụ nữ Việt

Bắt cặp vợ chồng Trung Quốc buôn phụ nữ Việt
TP - Khoảng 14 giờ 30 chiều 3/8, tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam), phối hợp bắt “nóng” đôi vợ chồng Trung Quốc chuyên “buôn” phụ nữ Việt.

> Bắt vợ chồng 'buôn người' sang Trung Quốc gả bán, mại dâm
> Cô hàng nước xinh đẹp là nữ quái buôn người

Từ trung quốc sang gây án

Sáng 3/8, phát hiện dấu hiệu bất thường khi Zơ Râm Thị Don (25 tuổi) về quê xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam), dẫn theo hai phụ nữ cùng huyện, người dân tộc Cơ Tu, công an huyện phối hợp PC 45 cử trinh sát bám theo.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Thị Don dẫn 2 phụ nữ tới bến xe TP Đà Nẵng. Lúc này, xuất hiện cặp vợ chồng lạ mặt đến tiếp nhận 2 người phụ nữ trên. Lập tức, lực lượng trinh sát ập vào, kiểm tra giấy tờ tùy thân, đưa về trụ sở Công an P.Hòa Minh (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để làm rõ.

Tại đây, các đối tượng khai nhận hành vi buôn người đưa sang Trung Quốc. Theo đó, đối tượng Lý Xue Leng (SN 1968, trú Hồ Bắc, Trung Quốc) cùng vợ Ngô Thị Bé (tên gọi khác là Hồng, SN 1984, trú Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn, dân tộc Nùng) yêu cầu Zơ Râm Don về quê tìm phụ nữ dân tộc thiểu số chưa chồng con để lừa bán sang Trung Quốc. Ngày 29/7, vợ chồng Leng cùng Don từ Trung Quốc về đến Lạng Sơn.

Sau thời gian liên lạc với bạn bè, bà con ở quê, Don tìm được Zơ Râm N. (SN 1986, cùng trú Cà Dy) và Bờ Nướch X. (trú thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) đồng ý nhận lời sang Trung Quốc tìm việc.

Cuối tháng 7, vợ chồng Leng và Don bắt xe xuống Hà Nội và trong đêm 2/8 vào Đà Nẵng. Sáng 3/8, vừa đến bến xe Đà Nẵng, Don thuê taxi về quê Nam Giang để đón N. và X., trong khi vợ chồng Leng cùng chờ khu vực bến xe. Dự kiến, khi Don đưa 2 phụ nữ trên ra Đà Nẵng, cả nhóm đón luôn xe khách ra Hà Nội để sang ngay Trung Quốc.

N. và X. suýt trở thành nạn nhân mới trong đường dây buôn người.
N. và X. suýt trở thành nạn nhân mới trong đường dây buôn người..

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay: trước mắt sẽ tạm giam vợ chồng Leng tại Quảng Nam, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý tình trạng người nước ngoài phạm tội. Theo nhận định ban đầu, các đối tượng buôn người lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của thiếu nữ dân tộc thiểu số, tìm lời lẽ “đường mật” và hứa hẹn công ăn việc làm thuận lợi mời mọc sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau đó là thủ đoạn buôn người, ép phụ nữ vào hành vi bán dâm hoặc gả bán cho đàn ông Trung Quốc để kiếm lời.

“Vòng xoáy” buôn người

Theo PC45, chính Don từng là nạn nhân của những kẻ buôn người. Cuối tháng 3/2013, Don bị một đối tượng tên Nguyễn Th. dụ dỗ sang Trung Quốc. Tưởng có việc làm ổn định, nhưng Don bị nhóm đối tượng này liên tục dẫn đến các “chợ” để gả bán. Don bị Th. bán cho vợ chồng Leng Bé với giá 30 triệu Nhân dân tệ để tiếp tục “kinh doanh”.

Nhiều lần, Don bị Bé dắt sang Trung Quốc để “chào hàng”, ép bán dâm. Tuy nhiên, thấy Don một mực cự tuyệt, vợ chồng Leng và Bé tìm cách “khuyên bảo”, đe dọa Don phải về Việt Nam tìm người “thế thân”.

Theo lời kể của Don, không riêng mình Don là nạn nhân. Tại nhà Bé còn có rất nhiều phụ nữ chung cảnh ngộ, phần lớn là người dân tộc thiểu số ở khắp các tỉnh, thành. Cùng đi với Don trong chuyến sang Trung Quốc có 1 người bạn tên H. (dân tộc Cơ Tu) nhưng sau đó bị vợ chồng Bé cách ly. Don được Bé đem đến ở cùng một phụ nữ tên Th. (Lào Cai). “Bọn em bị bắt đi cho cánh đàn ông Trung Quốc xem mặt. Hễ ai trả giá cao thì họ sẽ gả bán”, Don kể. Khoảng giữa tháng 6, Don cùng Th. tìm cách bỏ trốn, nhưng bị vợ chồng Bé bắt lại và liên tiếp bị đe dọa.

Lãnh đạo phòng PC45 cho hay, đơn vị điều tra đang làm rõ đường dây buôn người có quy mô lớn này. Hiện, ở các huyện miền núi, vùng sâu xa Quảng Nam có hàng chục phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trung úy Hoàng Cao Thắng, cán bộ điều tra Công an huyện Nam Giang cho hay, tình trạng này nổi lên trong vòng hơn một năm lại đây. Tính riêng từ năm 2012 tới nay, có gần chục phụ nữ dân tộc Cơ Tu bị dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc. Trước Tết Nguyên đán 2013, Công an huyện lập chuyên án điều tra nhóm đối tượng này, tuy nhiên thủ đoạn và hành vi của chúng rất tinh vi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.