Bán hơn trăm nghìn chứng chỉ giả

Bán hơn trăm nghìn chứng chỉ giả
TP - Ông Việt cho lập thêm 15 cơ sở trực thuộc Trung tâm FLAI và 17 cơ sở liên kết ở khắp các tỉnh, thành, với nhiệm vụ duy nhất bán chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả, thu lợi nhiều tỷ đồng.

> Phá đường dây làm giả bằng ĐH lớn nhất Đà Nẵng
> Phá ổ sản xuất bằng đại học, thạc sỹ giả

Trùm chứng chỉ giả

Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng vừa bắt tạm giam ông Phạm Duy Việt (59 tuổi, ở đường Hồ Mễ Trì, Hà Nội), Phạm Duy Tài (em trai ông Việt, 50 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Duy (con trai ông Việt, 33 tuổi), Phạm Thị Diến (24 tuổi) và Tiến Hồng Hà (28 tuổi, cùng ở Hà Nội) về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tin ban đầu, đường dây do ông Việt cầm đầu đã làm giả hơn 100.000 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ nghề, giấy phép lái xe, với gần 30 đối tượng tham gia ở khắp các tỉnh, thành.

Đây là chuyên án mang bí số 613G, được Công an quận Hồng Bàng xác lập đấu tranh. Chiều 30/6, Công an quận bắt quả tang Nguyễn Trung Kiên (26 tuổi, ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An) đang bán giấy phép lái xe giả.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ một số đối tượng tham gia mua bán chứng chỉ giả gồm Nguyễn Đức Cảnh (27 tuổi), Nguyễn Thị Nhang (54 tuổi), Đặng Thị Dược (39 tuổi, đều ở quận Kiến An), Ngô Xuân Bách (24 tuổi, ở Đồ Sơn, Hải Phòng), Lê Thị Thu Hương (29 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội)... Các đối tượng thu tiền của người có nhu cầu mua chứng chỉ, nộp cho Việt, Tài và Duy.

Thu nhiều phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT

Tại cơ quan công an, bước đầu ông trùm Phạm Duy Việt khai từ năm 2008 đến nay đã ký khống và bán hơn 100.000 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả, tháng bán ít nhất cũng được khoảng 2.000 chứng chỉ, tháng nhiều lên đến 5.000.

Với chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và phát triển công nghệ FLAI (trụ sở ở Hà Nội) có chức năng tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, ông Việt cắt cử em trai Phạm Duy Tài và con trai Phạm Duy vào vị trí chuyên bán chứng chỉ giả.

Điều đáng nói, khi khám xét khẩn cấp Trung tâm FLAI của trùm Việt, CQĐT cho biết đã thu giữ được rất nhiều phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT cung cấp cho ông Việt. Những phôi này sau đó đã được ông Việt ký khống, đem bán trái phép để trục lợi.

Từ thực tế nhiều người đi xin việc cần gấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ bổ sung hồ sơ mà không có thời gian học, ông Việt đã lên kế hoạch bán chứng chỉ giả cho người có nhu cầu. Thấy kiếm tiền dễ dàng, ông này cho lập thêm 15 cơ sở trực thuộc và 17 cơ sở liên kết ở khắp các tỉnh, thành.

Trên thực tế, các cơ sở trên chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tập hợp danh sách và thu tiền của những người có nhu cầu mua chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chuyển ra Hà Nội cho ông Việt ký khống. Các chứng chỉ của Trung tâm FLAI cấp, ông Việt bán với giá 250 nghìn đồng/chứng chỉ; chứng chỉ của Bộ GD&ĐT cấp bán với giá 700 nghìn/chứng chỉ.

Điều đáng nói, khi khám xét khẩn cấp Trung tâm FLAI của trùm Việt, CQĐT cho biết đã thu giữ được rất nhiều phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT cung cấp cho ông Việt. Những phôi này sau đó đã được ông Việt ký khống, đem bán trái phép để trục lợi. Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân giao nộp các chứng chỉ do Trung tâm FLAI cấp từ 2008 đến nay để phục vụ điều tra mở rộng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Huế bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt, thành lập các BQL Dự án đầu tư xây dựng
Huế bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt, thành lập các BQL Dự án đầu tư xây dựng
TPO - UBND TP Huế vừa công bố quyết định thành lập 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trên cơ sở hợp nhất các ban quản lý dự án cũ, trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã trước đây và bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Mời chuyên gia Trung Quốc kiểm tra thực địa sầu riêng, gỡ vướng cho xuất khẩu

Mời chuyên gia Trung Quốc kiểm tra thực địa sầu riêng, gỡ vướng cho xuất khẩu

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đã mời đoàn chuyên gia của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) sang Việt Nam kiểm tra thực địa chuỗi xuất khẩu sầu riêng vào giữa tháng 7. Đây là bước đi nhằm khôi phục đà tăng cho ngành hàng xuất khẩu chủ lực này sau giai đoạn chững lại do các rào cản kỹ thuật về an toàn thực phẩm.
Doanh nghiệp nói gì về thông tin bước đầu đàm phán thuế quan?

Doanh nghiệp nói gì về thông tin bước đầu đàm phán thuế quan?

TPO - Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá 57,1 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Mỹ tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Trước thông tin bước đầu về thuế quan Mỹ, doanh nghiệp vẫn chờ thông tin chính thức từ phía Bộ Công Thương để lên phương án xuất, nhập khẩu cuối năm. 
Giá vàng tăng, USD lên kịch trần

Giá vàng tăng, USD lên kịch trần

TPO - Sáng nay (4/7), giá vàng miếng SJC tăng lên mức 121,3 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cao nhất 118 triệu đồng/lượng. Giá USD ngân hàng lên mức kịch trần 26.345 đồng/USD.