Sẽ chuyển hồ sơ sản phụ sinh tại phòng mạch tư về Công an Đầm Dơi

Sẽ chuyển hồ sơ sản phụ sinh tại phòng mạch tư về Công an Đầm Dơi
TPO-Công an Cà Mau vừa cho biết, sẽ chuyển hồ sơ vụ sản phụ tử vong sau sinh tại phòng mạch bác sĩ Lê Mỹ Nương, Nguyên Trưởng khoa sản BV đa khoa Đầm Dơi, đến Công an Đầm Dơi xử lý theo thẩm quyền.

> Bình Dương: Lại một sản phụ tử vong bất thường
> Uẩn khúc phụ nữ tử vong sau phá thai
> Mất chức trưởng khoa vì sản phụ tử vong tại phòng mạch tư

Phòng mạch bác sĩ Nương bị đình chỉ hoạt động ngay sau vụ tai biến sản khoa dẫn đến sản phụ tử vong
Phòng mạch bác sĩ Nương bị đình chỉ hoạt động ngay sau vụ tai biến sản khoa dẫn đến sản phụ tử vong.

Ngày 10/9, thượng tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng phòng CSĐT Công an Cà Mau cho biết, sẽ chuyển hồ sơ điều tra vụ sản phụ Trần Thanh Chi, 41 tuổi, tử vong sau sinh tại phòng mạch bác sĩ Lê Mỹ Nương, Nguyên Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, đến Công an Đầm Dơi xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều ngày 22/8, sản phụ Trần Thanh Chi, 41 tuổi, ở xã Tân Thuận (Đầm Dơi) đến phòng mạch của bác sĩ Lê Mỹ Nương, sinh được bé trai nặng 3,2kg, bị băng huyết.

Sau vài tiếng đồng hồ cứu chữa không hiệu quả đã chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, sau 6 tiếng đồng hồ cứu chữa đã tử vong.

Gia đình sản phụ Trần Thanh Chi yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau trưng cầu giám định pháp y, điều tra, xác minh vụ tai biến sản khoa dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Ninh Văn Hoa, GĐ Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi cho biết, bác sĩ Lê Mỹ Nương bị đình chỉ công tác để hợp tác với Cơ quan CSĐT làm rõ vụ việc. Phòng y tế Đầm Dơi quyết định đình chỉ hoạt động phòng mạch tư của bác sĩ Lê Mỹ Nương vì hành nghề vượt qui định Luật khám và chữa bệnh.

Bác sĩ Ninh Văn Hoa nói: “Đến thời điểm này (ngày 10/9), Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi chưa nhận được thông báo việc xử lý vụ việc liên quan đến bác sĩ Lê Mỹ Nương”.

Nguyễn Tiến Hưng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).