Trộm gỗ sưa, vác kiếm dọa chém người

Trộm gỗ sưa, vác kiếm dọa chém người
TPO - Sáng 11/9, Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng người tỉnh ngoài chuyên sử dụng ô tô đi chặt trộm gỗ sưa tại địa bàn Hà Nội.

Trộm gỗ sưa, vác kiếm dọa chém người

> Thuê taxi lên Thủ đô cưa trộm cây
> Hà Nội: Chặt trộm gỗ sưa trên đường Thanh Niên

TPO - Sáng 11/9, Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng người tỉnh ngoài chuyên sử dụng ô tô đi chặt trộm gỗ sưa tại địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng tại CQĐT
Các đối tượng tại CQĐT.

Trước đó, người dân phát hiện một nhóm đối tượng đang cưa trộm cây gỗ sưa tại chùa Bà Già và khu vực ngõ 209 đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Trương Văn Thống (SN 1985, quê Thanh Hóa) liền tri hô, đuổi bắt. Vừa bỏ chạy ra xe ô tô của đồng bọn chờ sẵn, các đối tượng vừa cầm kiếm dọa chém người dân.

Ngay sau đó, Đội 6 - Phòng CSHS triển khai lực lượng truy lung ổ nhóm trên. Qua điều tra, CQĐT xác định cầm đầu ổ nhóm trên là Trương Văn Thống (SN 1985, quê Thanh Hóa). Thống là đối tượng đang bị Công an Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về hành vi cướp tài sản và trộm cắp.

Sau khi nắm được hành tung của các đối tượng, Phòng CSHS đã mai phục tại QL1, tóm gọn Trương Văn Thống cùng 5 đối tượng khác quê Thanh Hóa và Ninh Bình. Kiểm tra xe ô tô Innova biển số 29Y của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 4 cưa tay, 1 dao tông, 1 kiếm.

CQĐT xác định, ngoài vụ chặt trộm gỗ sưa bất thành tại địa bàn quận Tây Hồ, Thống cùng đồng bọn đã cưa trộm 2 cây sưa tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Với thủ đoạn lợi dụng thời điểm đêm khuya, tờ mờ sáng vắng người, ổ nhóm trên còn thực hiện nhiều vụ trộm gỗ sưa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng.

L.D

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.