Thanh Hóa: Phóng hỏa đốt nhà phó bí thư xã trong đêm

Một số đồ đạc trong nhà ông Hợp bị đốt
Một số đồ đạc trong nhà ông Hợp bị đốt
TPO–Đang nằm ngủ, phát hiện lửa cháy ở quán bán hàng, vợ chồng ông Đỗ Xuân Hợp-Phó Bí thư Đảng ủy xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) hốt hoảng chạy ra hô hoán, kêu cứu bà con đến giúp dập lửa.

> Khóa trái cửa, phóng hoả nhà vợ cũ
> Nhà bị đốt lúc nửa đêm, cháu bé tử vong

Một số đồ đạc trong nhà ông Hợp bị đốt
Một số đồ đạc trong nhà ông Hợp bị đốt.
 

Ngày 24/9, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà ông Đỗ Xuân Hợp - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo đơn trình báo của ông Đỗ Xuân Hợp gửi các cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 21/9. Đang nằm ngủ, phát hiện cửa hàng tạp hóa bên ngoài đang bốc lửa, vợ ông Hợp vội hô hoán chồng dậy dập lửa.

Nghe tiếng la hét, kêu cứu của vợ chồng ông Hợp, bà con hàng xóm đã chạy sang chung sức dập lửa. Cũng may, lửa chỉ mới thiêu cháy một số đồ đạc trong quán, không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, đến 6h30’ cùng ngày, ông Đỗ Sáng Tình - Phó Công an xã Cầu Lộc đã đến hiện trường tiến hành lập biên bản vụ việc.

Ông Hợp cũng đã làm đơn trình báo vụ việc lên Trưởng Công an huyện Hậu Lộc.

Theo ông Trịnh Công An- trưởng thôn Đông Thịnh, ông Hợp hiện nay là Phó Bí thư Đảng ủy xã Cầu Lộc. Vợ chồng ông Hợp sống với bà con lối xóm từ trước đến giờ chưa để mất lòng ai.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG