Thí điểm cấp mã số công dân

Thí điểm cấp mã số công dân
TP - Dự kiến tháng 10/2013, Bộ Công an sẽ triển khai cấp thí điểm số định danh cá nhân cho công dân tại TP Hải Phòng - Thiếu tướng Trần Văn Vệ (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLHC về TTXH - Bộ Công an) cho biết hôm qua, tại hội thảo khoa học về số định danh cá nhân.

> Cấp số định danh cá nhân: Khai thân nhân một lần duy nhất
> Cấp mã số cá nhân từ 2016

Số CMND mới sẽ đồng thời là mã số công dân
Số CMND mới sẽ đồng thời là mã số công dân .

Việc cấp số định danh cá nhân nằm trong đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên đủ điều kiện để thực hiện thí điểm, theo đó, tại địa phương này việc cấp đổi CMND được xác định là cấp số định danh cá nhân (mã số công dân). Cùng với đó, cơ quan công an sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu để sau đó người dân có thể sử dụng mã số công dân trong các giao dịch hành chính.

Loại bỏ 1.300 thủ tục hành chính

Theo Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (C72) Bộ Công an, số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số, xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi sinh ra cho đến khi chết.

Dãy số này không lặp lại ở người khác, dùng để xác định dữ liệu về căn cước công dân, cùng những dữ liệu khác về công dân, sử dụng trong các giấy tờ giao dịch, đi lại...

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, Thiếu tướng Trần Văn Vệ cho rằng đề án cấp mã số định danh cá nhân phải được tiến hành bài bản, chặt chẽ, trên cơ sở ý kiến đóng góp của nhiều cơ quan, ban ngành, tránh xảy ra chuyện “lùm xùm” như việc cấp CMND có ghi tên cha mẹ như vừa qua.

“Trong 12 số này thì 3 số đầu là mã tỉnh nơi công dân sinh ra, số thứ 4 là giới tính (nam hoặc nữ), 2 số tiếp theo là năm sinh, 6 số còn lại là thứ tự hồ sơ cấp. Theo đánh giá, dãy số này sẽ đảm bảo đủ khoảng số để cấp cho toàn bộ công dân trong vòng 5 thế kỷ mới quay lại dùng mã số cũ” – ông Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C72 nói.

Theo Tổng cục QLHC về TTXH, hiện nay, mỗi công dân có thể sở hữu gần 20 loại giấy tờ khác nhau, như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND, hộ chiếu, mã số thuế, sổ bảo hiểm xã hội… Liên quan đến các loại giấy tờ trên cần rất nhiều thủ tục hành chính. Do đó, việc mỗi công dân có một số định danh sẽ đơn giản hóa được tối thiểu 1.300 thủ tục hành chính, tiết kiệm khoảng 1.600 tỷ đồng/năm cho người dân.

“Khi đã có mã số công dân, người dân muốn xác nhận một loại giấy tờ thủ tục nào đó thì chỉ cần mang giấy CMND là đủ, không phải mang hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc các bản sao như trước đây vì mã số công dân được xem như là chìa khóa để mở hồ sơ công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia”, ông Trần Văn Vệ nói.

Khó cho người chuyển giới

Đánh giá cao phương án của Bộ Công an song nhiều đại biểu tham dự hội thảo bày tỏ không ít băn khoăn. Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực, Bộ Tư pháp cho rằng, cách thức thu thập dữ liệu về công dân để đưa dần vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia không đơn giản. Bởi, một số nơi hầu như không lưu trữ thông tin về cư trú của công dân.

Mặt khác, nếu việc cấp mã số công dân chưa kết nối được với các ngành như thuế, bảo hiểm…thì vẫn chưa thể giảm tải được giấy tờ cho công dân. “Nếu chỉ đảm bảo được yêu cầu quản lý của Bộ Công an và Bộ Tư pháp thì không đạt yêu cầu Chính phủ đề ra” - ông Khanh nói.

Đáng chú ý, đại diện Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đặt vấn đề, hiện có một bộ phận không nhỏ người chuyển đổi giới tính nhưng dãy số trên CMND – số định danh công dân chỉ đặt ra việc phân biệt nam, nữ thì chưa ổn, dễ phát sinh những vấn đề tranh cãi, rắc rối.

Về vấn đề này, đại tá Vũ Xuân Dung, Cục trưởng C72, cho rằng, pháp luật chưa công nhận và cho phép chuyển đổi giới tính. Hơn nữa, số định danh được cấp cho công dân ngay từ khi sinh ra, khi đó chỉ có giới tính nam hoặc nữ, sau này nếu pháp luật cho phép và công dân nào đó được chuyển đổi giới tính thì sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, còn dãy số thì không thay đổi.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, người chuyển giới sẽ gặp vô vàn khó khăn, phiền phức, thậm chí là xung đột khi mang CMND thể hiện giới tính ra đường hoặc đi giao dịch dân sự. Vậy phải làm sao đảm bảo quyền lợi của cả nhóm người này và cần phải xem xét trong dãy số đó có nên quy định thông tin về giới tính hay không?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đột phá từ cán bộ

Đột phá từ cán bộ

TP - Từ ngày 1/7 tới đây, Việt Nam chính thức chuyển mình qua một dấu mốc quan trọng: bộ máy hành chính không còn 63 tỉnh, mà chỉ còn 34 đơn vị cấp tỉnh. Cấp huyện – vốn từng là một tầng nấc trong bộ máy cũ - sẽ được gỡ bỏ, nhường chỗ cho mô hình hai cấp: tỉnh và xã, đi thẳng, gọn, và gần dân hơn bao giờ hết.
Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

TP - "Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi". Câu trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận được chia sẻ của đông đảo dư luận mấy ngày qua. Nó đánh thẳng vào suy tư và cảm xúc của mỗi người, về thái độ nhìn nhận hiện thực đời sống.
Làm sạch thị trường

Làm sạch thị trường

TP - Hôm 16/6, giữa cuộc họp tại Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói một câu rất ngắn – nhưng như một lát cắt rạch thẳng vào lớp sương mù đang bao phủ thị trường: Bản chất của việc các quầy hàng đóng cửa là do hàng giả, hàng gian.
Khối C

Khối C

TP - Tổ hợp C00 gồm 3 môn Văn, Sử, Địa, mà hồi xưa vẫn gọi là khối C, đang bị nhiều nơi đào thải khỏi phương án tuyển sinh đại học năm nay. Toàn những lò đào tạo khoa học xã hội thuộc top đầu cả nước. Như trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền,... Học báo chí, luật, công tác xã hội, tâm lý học, văn hóa học, Việt Nam học, xã hội học... mà lại né xa chùm ba môn Văn, Sử, Địa?!
Tư nhân mở 'cao tốc'

Tư nhân mở 'cao tốc'

TP - “Tư nhân mở cao tốc kinh tế” - phát biểu đầy hàm súc của ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tại Hội thảo “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân”  do báo Tiền Phong tổ chức - không chỉ là một nhận định mang tính khuyến nghị, mà là một mệnh đề phát triển mang tính thời sự.
Chốt chặn

Chốt chặn

TP - Hàng loạt vụ án nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán lưu thông hàng giả đã và đang được phanh phui khiến dư luận nhức nhối. Những vụ sữa giả, thuốc giả, thực phẩm và thực phẩm chức năng giả... quy mô lên tới gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả, hơn 900 nhãn hiệu gồm hàng trăm tấn thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả...
Thuế

Thuế

TP - Tối 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Thiếu quê hương?

Thiếu quê hương?

TP - Có lẽ chưa khi nào chúng ta nói nhiều, nghĩ nhiều về quê hương đến thế. Khi công cuộc sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Trong cuộc đổi dời kì vĩ ấy, sẽ có vô vàn những cuộc chia tay. Chia tay với những tên tỉnh tên huyện tên làng xã đã bao đời thấm đẫm thương yêu như máu thịt. Chia tay những tháng năm “một cõi bên trời” để “ta về với người”...
Thúc đẩy tăng trưởng

Thúc đẩy tăng trưởng

TP - Thúc đẩy quyết liệt giải ngân đầu tư công, bơm vốn ra nền kinh tế… là những nhiệm vụ được Chính phủ nêu rõ và quyết liệt yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.