Đề nghị truy tố nghệ sĩ Kim Tử Long tội đánh bạc

Đề nghị truy tố nghệ sĩ Kim Tử Long tội đánh bạc
TP - Ngày 2/10, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) chuyển viện kiểm sát cùng cấp kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Hoàng Kim Long (nghệ sĩ Kim Tử Long, 47 tuổi) cùng 7 người khác (từ 28 đến 32 tuổi) về tội đánh bạc. Liên quan vụ án đã có 6 người bị xử phạt hành chính, và 2 người còn bỏ trốn.

> Nghệ sĩ Kim Tử Long khiếu nại kết luận của CQĐT
> Cầm đầu sòng bạc, nghệ sĩ cải lương Hoàng Bửu bị bắt

Theo kết luận điều tra, đêm 25/6, nghệ sỹ Kim Tử Long đến nhà ông Nguyễn Văn Chính ở xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long) để hát đám cưới, khuya mới xuống chiếc sà lan đậu trước nhà có nhiều người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Nghệ sỹ Kim Tử Long đã chơi nhiều ván, đặt từ 200.000 đến 1 triệu đồng. Lúc 2 giờ 30 phút ngày 26/6, công an đột kích tạm giữ 27 người (3 nữ) trên sà lan, phát hiện trên chiếu bạc có hơn 69,3 triệu đồng, sau khám xét, tạm giữ thêm hơn 374 triệu đồng, 1.345 USD.

Trong đó, ngoại tệ và hơn 336 triệu đồng là của nghệ sỹ Kim Tử Long (thu giữ 78,6 triệu đồng trên người nghệ sỹ, còn lại trong túi xách). Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nghệ sĩ Kim Tử Long cùng 7 người liên quan tội đánh bạc theo Bộ luật Hình sự.

Cũng trong kết luận điều tra, nghệ sĩ Kim Tử Long khai, do nhiều người hâm mộ nài nỉ góp vui nên có đặt tiền 3 ván. Ván đầu 200.000 đồng, tiếp theo 300.000 đồng đều thua. Ván thứ 3, đặt 500.000 đồng và thắng nên nghỉ chơi. Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết, chiều 2/10 đã gửi đơn khiếu nại kết luận điều tra đến Viện KSND huyện Trà Ôn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG