Tử hình ba tên cướp 1.000 lượng vàng

Tử hình ba tên cướp 1.000 lượng vàng
TPO - Ngày 8/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với 3 đầu lĩnh trong băng cướp từng gây nợ máu khắp khu vực TPHCM và miền Tây.

> Cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày
> Cướp tiệm vàng táo tợn ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 8/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với 3 đầu lĩnh trong băng cướp từng gây nợ máu khắp khu vực TPHCM và miền Tây.

Ba bị cáo gồm: Huỳnh Văn Tiếm (54 tuổi), Nguyễn Văn Nhãn (56 tuổi), cùng ngụ Tây Ninh, Lê Anh Kiệt (47 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) về các tội "giết người", "cướp tài sản" và "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Ba tên cướp tử hình
Ba tên cướp tử hình.

Liên tục trong khoảng thời gian từ năm 2000-2004, băng cướp này gây ra 8 vụ cướp táo tợn ở tại tiệm vàng Tân Tiến, tiệm vàng Phú Khìn và Kim Quang (Tây Ninh); tiệm vàng Kim Lộc (Long An); tiệm vàng Bảo Hòa (Đồng Nai); tiệm vàng Từ Minh (Vĩnh Long); tiệm vàng Thanh Tâm và tiệm vàng Kim Thanh (TPHCM). Trong vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh vào đêm 2/10/2004, Kiệt và đồng phạm đã bắn chết ông Doãn Mỹ, chủ tiệm. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh, vợ ông Mỹ, cũng thuộc nhóm 15 nạn nhân bị chúng dùng súng gây thương tích.

Tổng cộng các bị cáo đã cướp 800 lượng vàng, 84 viên kim cương, hơn 600 triệu đồng….

Liên quan đến vụ án này, trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm còn tuyên phạt Phan Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ Tây Ninh) tù chung thân. Đặng Văn Phước (62 tuổi, ngụ An Giang), 15 năm tù. Nhưng hai bị cáo này không có kháng cáo nên tòa không xét.

H.Vinh

Theo Viết
MỚI - NÓNG