Án tử cho kẻ cuồng ghen giết bạn gái trong nhà vệ sinh

Án tử cho kẻ cuồng ghen giết bạn gái trong nhà vệ sinh
Tuyến lôi bạn gái vào nhà vệ sinh rồi dùng dây siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Gây án xong, Tuyến đã lấy tài sản của nạn nhân mang đi bán lấy hơn 12 triệu đồng để trả nợ và ăn tiêu.
Ảnh: Minh họa
Tuyến lôi bạn gái vào nhà vệ sinh rồi dùng dây siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Ảnh: Minh họa.

Hôm nay (23/10), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuyến (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, Tp.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.

Theo đó, Tuyến và P.T.T.N cùng làm cho một cửa hàng thời trang. Tối ngày 9/12/2012, Tuyến đưa bạn gái đi ăn rồi cùng thuê phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận).

Trưa hôm sau, Tuyến chở bạn gái về nhà mình trên đường Nguyễn Kiệm chơi thì phát hiện trong điện thoại của N. có tin nhắn của người lạ nên nảy sinh ghen tuông dẫn tới cãi vã, xô xát.

Sau đó, Tuyến lôi bạn gái vào nhà vệ sinh rồi dùng dây siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Gây án xong, Tuyến đã lấy đôi bông tai, chiếc xe máy tay ga, điện thoại của nạn nhân mang đi bán lấy hơn 12 triệu đồng để trả nợ và ăn tiêu.

Đến đêm hôm sau (11/12), Tuyến đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo VOV giao thông

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.