7 năm thi hành không xong 2 bản án dân sự

Ngôi nhà 90 Quang Trung - Đà Nẵng (đang làm trụ sở Cty Hà Bách Khoa) sẽ bị cưỡng chế trong tháng 7/2015. Ảnh: Nam Cường
Ngôi nhà 90 Quang Trung - Đà Nẵng (đang làm trụ sở Cty Hà Bách Khoa) sẽ bị cưỡng chế trong tháng 7/2015. Ảnh: Nam Cường
TP - Quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) vừa tổ chức họp báo thông tin về việc sẽ cưỡng chế hai căn nhà mặt tiền 90 Quang Trung và 74 Triệu Nữ Vương - là tài sản trong hai vụ án dân sự phức tạp từ 7 năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều khúc mắc xung quanh hai chủ trương cưỡng chế này…

Dùng dằng

Tại cuộc họp báo sáng 30/6, UBND quận Hải Châu cho hay, trong tháng 7 tới sẽ tổ chức cưỡng chế hai căn nhà 90 Quang Trung và 74 Triệu Nữ Vương nếu hai bị đơn là chủ nhà trong hai vụ án dân sự cách đây 7 năm tiếp tục không chấp hành thi hành án. Cả hai vụ việc kéo dài từ năm 2008 đến nay, với nhiều đơn thư kiện tụng cả hai phía lên tới cấp trung ương khiến chính quyền loay hoay, không thể nào giải quyết.

Theo Chi cục thi hành án (THA) quận Hải Châu, năm 2008, ông Bùi Quang Phi thế chấp căn nhà 90 Quang Trung (là trụ sở Cty CP Hà Bách Khoa) cho Ngân hàng TMCP Việt Á với số tiền 3,3 tỷ đồng. Đến năm 2011, Ngân hàng Việt Á kiện ra tòa, buộc ông Phi phải trả nợ cả gốc lẫn lãi. Năm 2012, TAND TP Đà Nẵng phúc thẩm buộc ông Phi thanh toán cả gốc lẫn lãi gần 6 tỷ đồng.

“Ông Bùi Quang Phi cố tình chây ì, không hợp tác nên Chi cục THA quận Hải Châu phải quyết định kê biên tài sản, bán đấu giá nhà 90 Quang Trung. Tháng 9/2014, ngôi nhà được bán với giá 4,7 tỷ đồng. “Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ông Phi không thực hiện việc trao trả nhà, cố tình làm rối tung sự việc bằng hành động kiện cáo, gửi thư đến các cấp. Nhiều lần chúng tôi giải thích, động viên nhưng không thành” - ông Huỳnh Quang Thành, Chi cục trưởng Chi cục THA quận Hải Châu, cho biết. 

Sau khi ông Phi khiếu nại lên nhiều cấp và đã được Cục THA dân sự trả lời cụ thể “Các yêu cầu đề nghị hoãn THA và quyền nhận lại tài sản của ông Phi là không có căn cứ thực hiện”.

Về ngôi nhà số 74 Triệu Nữ Vương, năm 2008, ông Nguyễn Văn Tùy cùng 3 người anh em trong nhà nhận tiền cọc 1 tỷ đồng của bà Trương Thị Mộng Thu, tuy nhiên sau đó không giao nhà. Bà Thu khởi kiện ra tòa. Tháng 12/2008, TAND quận Hải Châu ra quyết định công nhận thỏa thuận 4 anh em ông Tùy trả cho bà Thu 1.250.000.000 đồng. Ngay sau đó, ông Tùy làm giấy tặng nhà số 74 Triệu Nữ Vương cho con trai. Cho đến tận hôm nay, vụ việc vẫn đi vào ngõ cụt do ông Tùy không chấp hành THA, gửi đơn kiện vượt cấp.

Tẩu tán tài sản?

Theo ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu, đến thời điểm này, quận nhất quyết thi hành cưỡng chế nếu chủ hai căn nhà nói trên không chấp hành. “Muộn nhất trong tháng 7 tới, cơ quan THA quận sẽ tổ chức cưỡng chế. Án dân sự tồn đọng 7 năm trời, không thể chờ được nữa” - ông Lê Anh nói.

Trong khi đó, tại ngôi nhà 90 Quang Trung, ông Bùi Quang Phi “tự tin” cho biết, chẳng ai làm gì nổi căn nhà của ông. “Tôi có đơn thư trả lời của Tổng cục THA dân sự đây (công văn số 4518/TCTHADS-GQKNTC ngày 11/11/2014). Vụ việc vẫn đang tranh chấp. Hiện Tổng cục THA dân sự đã đề nghị tạm giữ số tiền người mua tài sản bán đấu giá đã nộp để chờ giải quyết. Như vậy thì cưỡng chế làm sao được?”.

Tuy nhiên, theo giải thích của ông Huỳnh Quang Thành, công văn trả lời đó là một vụ án khác mà ông Phi là bị đơn. “Ông này dính vào nhiều vụ án kiện tụng dân sự. Riêng bản án số 47 giữa Ngân hàng Việt Á và ông Bùi Quang Phi, mọi việc đã rõ ràng. Nếu sắp tới không thi hành sẽ cho cưỡng chế” - ông Thành cho biết.

Về ngôi nhà 74 Triệu Nữ Vương, ông Huỳnh Quang Thành cho hay, mặc dù ông Nguyễn Văn Tùy đã làm giấy tặng nhà cho con, sau đó con trai ông là Nguyễn Lâm Tùng cũng thực hiện đăng ký biến động về chủ sở hữu nhà 74 Triệu Nữ Vương. Tuy nhiên, do tài sản này đã được tuyên án nên giấy tờ sở hữu của ông Tùng vô giá trị. “Sau khi thực hiện thi hành án, chúng tôi sẽ hủy giấy tờ này”.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho rằng, cần thiết phải đề nghị các sở, ban ngành liên quan hủy ngay giấy tờ sở hữu nhà 74 Triệu Nữ Vương của ông Tùng. “Đáng lẽ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận không thực hiện việc này (vào năm 2009). Đây là hành động tẩu tán tài sản mà nếu chúng ta không làm triệt để sẽ vô cùng phức tạp, thiệt thòi cho bên nguyên đơn” – ông Lê Anh nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.