Tham ô tiền giải phóng mặt bằng

Tham ô tiền giải phóng mặt bằng
TP - Ngày 14-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên y án đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên Kế toán Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn) 20 năm tù; tăng án đối với ông Đặng Thanh Phong (chồng cũ của bị cáo Linh) từ 7 năm lên thành 10 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

> 'Chắc chắn sẽ khởi tố bị can'

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2009 đến 4-2010, bà Linh chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng tiền đền bù của 5 dự án; trong đó ông Phong không thuộc diện nhận tiền đền bù nhưng lại đứng tên ký nhận hơn 784 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.