Ám ảnh phim đen, gã trai hại đời bé gái 6 tuổi

Sau khi xem những cảnh phim "người lớn", gã thanh niên không kiềm chế được dục vọng của bản thân đã giở trò đồi bại với bé gái mới 6 tuổi.

Ám ảnh phim ‘người lớn’, gã trai giở trò đồi bại với bé gái
ảnh minh họa

Ngày 31/1, Công an huyện Phù Cát cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Trung Nam (17 tuổi, trú xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, sau khi xem những đoạn phim "người lớn" trên mạng, nam thanh niên này bị ám ảnh. Vào ngày 29/1, thấy cháu hàng xóm 6 tuổi đang chơi, Nam đã nảy sinh ý định giở trò đồi bại với cháu bé.

Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc đã tố cáo với cơ quan công an.

Trước đó, cũng vì ám ảnh sau khi xem phim "đen", kẻ làm công Lê Văn Phúc (24 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) đã giở trò đồi bại với chính con gái ông chủ.

Ngày 2/1, Lê Văn Phúc đã bị Công an quận 9, Tp. HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng này khai tại cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2014, Phúc đến xin làm công nhân cơ khí cho cơ sở sản xuất nhà ông Hùng (quận 9. T.p HCM) và ăn ở tại nhà chủ.

Trong khi làm việc tại đây, Phúc thường lên mạng xem phim "đen"; rồi đến một đêm cuối tháng 12/2014, khi cả nhà đang ngủ say, Phúc mò qua phòng con gái ông Hùng 12 tuổi để thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên cháu bé tỉnh giấc và hô hoán, Phúc vội bỏ chạy về phòng, nhưng vẫn bị bắt giữ, truy hỏi rồi giao cho cơ quan công an.

*Trong một diễn biến khác, Công an huyện Phù Mỹ - Bình Định cho biết, mới đây cơ quan này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam Đặng Thanh Ngọc (20 tuổi, trú thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là Đặng Thị Ng.L. (13 tuổi, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ).

 Đối tượng Thanh Ngọc trong vụ ở huyện Phú Mỹ

Đặng Thanh Ngọc

Hồ sơ vụ án cho thấy ngày 23-11-2014, Đặng Thanh Ngọc cùng một số bạn bè, trong đó có em L. tổ chức tiệc tại nhà một người bạn ở cùng thôn với Ngọc. Đến rạng sáng hôm sau, lợi dụng lúc các bạn ngủ say, Ngọc khống chế hiếp dâm em L. Khi thực hiện hành vi đồi bại, Ngọc bị người thân của nạn nhân phát hiện.

Gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi của Ngọc đến cơ quan công an.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo nld,
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.