Án chung thân cho kẻ... giết bạn trừ nợ

Bị cáo tại phiên xử lưu động.
Bị cáo tại phiên xử lưu động.
Ngày 24/4, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Củ Chi, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ảnh Cư (56 tuổi ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Cư và ông Trần Văn Tập (49 tuổi ngụ cùng địa phương) là anh em kết nghĩa. Cuối tháng 7/2013, Tập vay mượn Cư 30 triệu đồng và không trả cả gốc lẫn lãi. Ngày 31/5/2014, Cư gọi điện cho Tập nhiều lần nhưng Tập không nghe máy.

Đến khoảng 22h cùng ngày Cư đến và gặp Tập trước sân nhà. Lúc này, trong người có rượu nên Tập nói càn "tôi không có tiền trả anh, chỉ có cái đầu này anh chặt đi để trừ nợ".

Nghe Tập nói vậy, Cư không trả lời mà vào trong nhà vác dao ra để xuống bàn. Tập thấy thế vẫn thách thức đồng thời cúi đầu xuống cho Cư chặt.

Tức giận, Cư đến đứng sát bên đè đầu Tập xuống rồi dùng dao chặt liên tiếp hai nhát vào đầu Tập, khiến người này chết ngay tại chỗ.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG