Án mạng chỉ vì vài câu chọc ghẹo

Ảnh minh họa. Internet.
Ảnh minh họa. Internet.
TPO - Ngày 3/3, tại cổng bệnh viện Nhi Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ ẩu đả làm một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bo (53 tuổi, quê Tiền Giang) bán hàng ăn trước cổng bệnh viện này. 

Như thường lệ, 5 giờ sáng cùng ngày bà Bo bày hàng bán đồ ăn sáng ở khu vực cổng bệnh viện thì Nguyễn Phúc Tài (37 tuổi, ngụ Biên Hòa) bán cà phê ở bên cạnh qua chọc ghẹo. 

Giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, bà Bo lấy cây kéo trong gánh hàng ra đuổi Tài. Tài chụp chụp được cây kéo đâm một nhát vào cổ bà Bo. Nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì gục chết. 

Sau khi gây án, Tài đến công an phường Tân Hiệp đầu thú.

MỚI - NÓNG