Án tử cho sát thủ giết 3 mạng người lấy tiền cho tình nhân

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam.
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam.
TPO - Do cần tiền tiêu xài và cho bạn gái, trong vòng hơn 1 tháng, Nam đã dùng dao đâm chết 3 người để cướp tài sản trên địa bàn TP.Mỹ Tho.  

Sáng nay (21/4) tại khu dân cư Long Thạnh Hưng (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Nam, (21 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, Chợ Gạo), can tội giết người, cướp tài sản. Phiên toà thu hút hàng trăm người từ các vùng lân cận đến theo dõi. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam tử hình về tội giết người, 18 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và cho bạn gái tên Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ tỉnh Ninh Thuận, nên trong thời gian từ 10/9/2014 đến 19/10/2014), Nguyễn Hoài Nam đã dùng dao đâm chết 3 người để cướp tài sản trên địa bàn TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 10/9/2014, Nam giả vờ nhờ ông Trần Trung H. (SN 1969, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) chở về nhà ở Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho. Khi đến đường kênh nổi thuộc ấp Bình Phong xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, Nam kêu ông H dừng xe rồi dùng dao đâm ông H. đến chết. Sau đó, Nam lấy tài sản của anh H. gồm 1 xe mô tô BKS 63B9-17818, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe, 1 điện thoại  iPhone 5 và 2 triệu đồng.

Ngày 11/9/2014, Nam đem xe mô tô này bán cho Trịnh Lê Hải (SN 1970, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được 7 triệu đồng. Cùng ngày, Nam đem điện thoại iPhone 5 cướp được của anh H. cho người tình là Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1992, ngụ tỉnh Ninh Thuận) và mua cho Thủy một lắc đeo tay vàng 18k giá 2 triệu đồng, 1 nhẫn vàng 18k trị giá 2,2 triệu đồng, mua quần áo cho con của Thủy, số tiền còn lại Nam tiêu xài hết.

Hơn một tháng sau, vào khoảng 0 giờ ngày 16/10/2014, Nam thuê anh Lê Hoàng T. (SN 1981, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, lái xe ôm) chở về nhà ở Tân Mỹ Chánh. Khi xe chạy đến khu vực sình lầy trên đường kinh nổi thuộc phường 9, TP.Mỹ Tho, Nam kêu T dừng lại và dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, ngực, bụng và tay cho tới khi nạn nhân gục xuống đường rồi cướp xe gắn máy, điện thoại di động và 400 ngàn đồng của nạn nhân tẩu thoát.

Ngày 17/10/2014, Nam đem xe của anh T bán tại cửa hàng mua bán xe ở quận Bình Thạnh với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó Nam đến tỉnh Ninh Thuận cho Thủy chiếc điện thoại di động cướp được của anh T và 1 triệu đồng.

Hai ngày sau, vào khoảng 20 giờ ngày 19/10/2014, Nam đến ngã ba Trung Lương thuê ông Trần Văn L. (SN 1972, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, hành nghề chạy xe ôm) chở về Chợ Gạo. Đến khu dân cư Long Thạnh Hưng (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo), bị cáo kêu ông L. dừng xe lại, giả vờ gọi điện thoại rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Gây án xong, Nam lấy 1 triệu đồng và cướp chiếc xe gắn máy tẩu thoát.

Ngày 20/10/2014, Nam đem xe của ông L bán cho Cao Văn Hải (SN 1980, ngụ quận 3, TPHCM) với giá 6 triệu đồng. Sau khi bán được xe, Nam đến Ninh Thuận cho Thủy 2 triệu đồng.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn đến ngày 25/10/2014 thì bị cơ quan chức năng bắt giữ tại huyện Tân Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

MỚI - NÓNG