Lạng Sơn:

Ba anh em rủ nhau buôn ma túy

Đối tượng Trường cùng tang vật. Ảnh: Việt Dũng.
Đối tượng Trường cùng tang vật. Ảnh: Việt Dũng.
TPO - Công an Lạng Sơn bắt quả tang Trường và Dược đang vận chuyển 5 bánh heroin. Mở rộng điều tra, công an bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Văn Bảo ở Buôn Hồ, Đắk Lắk.

Sáng 1/6, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bảo (32 tuổi), trú tại thôn 1B, xã Ea siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc; Hoàng Văn Trường (32 tuổi) và Hoàng Văn Dược (26 tuổi, cùng trú tại thôn Bản Sâm, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) về hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy.

Theo cơ quan điều tra, Bảo nguyên quán ở Cao Lộc (Lạng Sơn) cùng gia đình đi xây dựng kinh tế mới ở Đắk Lắk; gần đây trở lại quê hương bàn bạc với 2 anh em họ trong dòng tộc của mình là Trường và Dược, tạo nên đường dây buôn bán ma túy, trong đó Bảo là đầu mối cung cấp Heroin.

Công an Lạng Sơn xây dựng chuyên án đấu tranh. Trưa ngày 30/5, tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; Công an Lạng Sơn bắt quả tang Trường và Dược đang vận chuyển 5 bánh heroin. Mở rộng điều tra, công an bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Văn Bảo ở Buôn Hồ, Đắk Lắk.

Hiện vụ việc đang được công an Lạng Sơn điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG