Ba cảnh sát bị thương khi bắt tội phạm ma túy

TPO - Ba cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bị thương khi tham gia bắt giữ hai đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lúc 17h ngày 7/1, tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. 

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Thao Văn Di (SN 1961) ở huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Thao Văn Pó (SN 1966) ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. 

Ba cảnh sát bị thương khi bắt tội phạm ma túy ảnh 1

Hai đối tượng bị bắt giữ và tang vật thu giữ. Ảnh: Hoàng Lam

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng tự chế, 1 hộp đạn có 8 viên đạn, 2 dao nhọn cùng nhiều tang vật có liên quan.


Trong quá trình bắt giữ, 2 đối tượng nói trên đã dùng vũ khí, hung khí chống trả quyết liệt lại lượng công an khiến 2 chiến sỹ bị thương.

MỚI - NÓNG