Ba nghi can xông vào phòng cấp cứu truy sát người bị bắt

Ba nghi can xông vào bệnh viện truy sát
Ba nghi can xông vào bệnh viện truy sát
Mâu thuẫn trong chuyện thanh toán tiền hát karaoke dẫn tới ẩu đả, nhóm Việt sau đó kéo đến phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi truy sát đối thủ.

Công an TP Quảng Ngãi ngày 3/11 bắt giữ Lương Ngọc Việt, Phạm Quang Vinh (cùng 27 tuổi) và Nguyễn Hữu Điều (38 tuổi) về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, chiều 27/10, Việt cùng Nguyễn Hữu Duy, Trần Anh Tuấn đi hát karaoke, khi tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Duy bị Việt đánh gãy xương mũi.

Bực tức vì bạn bị đánh, Tuấn sau khi chở Duy đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu đã gọi điện thoại cho Việt thách thức.

Một lúc sau, trong lúc các bác sĩ kiểm tra vết thương cho Duy, nhóm Việt từ bên ngoài cầm dao xông vào phòng cấp cứu chém anh Tuấn tới tấp. Anh này vơ máy điện tim chống đỡ nhưng vẫn bị chém gục. Các y, bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ, chạy tán loạn.

Nhóm côn đồ nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát ra hướng cửa chính thì bảo vệ trực bấm nút tự động đóng cổng chặn lại. Bị cản đường, chúng cầm dao tấn công, buộc nam bảo vệ mở cửa để tẩu thoát.

Sau một tuần vào TP HCM lẩn trốn, cả ba về lại Quảng Ngãi đầu thú.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG