Ba tên cướp đánh đập, trói rồi ném nạn nhân xuống vực

Ngày 3/3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 nghi can thực hiện 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố và khu vực giáp ranh các huyện lân cận: Kon Rẫy, Sa Thầy, Đăk Hà.

Những người bị khởi tố gồm: Vũ Đức Hùng (22 tuổi), Lê Văn Nghĩa (19 tuổi, cùng trú thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum) và Lương Thanh Hiền (20 tuổi, lang thang không nơi cư trú cố định).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, chỉ trong 5 đêm từ 25/2 đến 1/3, ba nghi can nói trên đã dùng hung khí gây ra liên tục 7 vụ cướp giật và cướp tài sản gây hoang mang dư luận.

Ba tên cướp đánh đập, trói rồi ném nạn nhân xuống vực ảnh 1

Ba tên cướp và vật chứng tại Công an TP.Kon Tum - Ảnh: Công an cung cấp.

Vụ đầu tiên xảy ra lúc 2 giờ đêm 25/2, tại khu vực UBND xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum. Chị Đặng Thị Thu (33 tuổi, trú tại thôn 2, xã Kroong, TP.Kon Tum) khi chở hàng tới khu vực nói trên thì bị 3 thanh niên cầm mã tấu, 2 con dao bầu uy hiếp cướp đi 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động, 1,6 triệu đồng, 1 đôi bông tai vàng.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Thu đã báo với cơ quan chức năng. Trong khi Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Kon Tum lên kế hoạch ráo riết truy lùng thì vào các đêm 26, 28/2 và 1/3, trên quốc lộ 24, quốc lộ 14 và tỉnh lộ 675, băng cướp này đã thực hiện thêm 6 vụ cướp khác.

Ba tên cướp đánh đập, trói rồi ném nạn nhân xuống vực ảnh 2

Cầu Tràn, nơi ba nghi phạm cướp tài sản của chị Nguyễn Thị Nguyệt Hằng rồi trói chị ném xuống sông - Ảnh: Phạm Anh.

Nghiêm trọng nhất là đêm 1/3, ba tên cướp này đã khống chế chị Nguyễn Thị Nguyệt Hằng (36 tuổi, trú thôn 2, xã Kroong, TP.Kon Tum) tại cầu Kroong rồi đưa vào khu vực cầu Tràn (thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy).

Sau khi đánh đập nạn nhân, ba tên này cướp đi của chị Hằng đôi bông tai vàng, dây chuyền vàng, điện thoại di động và một xe máy. Không dừng lại tại đó, 3 tên này còn trói chị Hằng lại rồi ném xuống sông. Rất may, nhờ có lùm cây dại cản lại nên chị Hằng không bị té xuống vực sâu.

Sau khi phân tích tình hình, Đội điều tra Công an TP.Kon Tum đã lên kế hoạch truy lùng và đã bắt gọn 3 tên cướp này vào ngày 2.3. Ban đầu, các nghi phạm này đã khai nhận hành vi cướp giật của mình.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG