Ba thanh niên đi xe máy đâm 7 người thương vong ra đầu thú

3 đối tượng gây tai nạn đã đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Dân trí
3 đối tượng gây tai nạn đã đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Dân trí
TPO - Sau 16 tiếng xảy ra vụ tai tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở đường lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh đêm 1/5, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ 3 đối tượng đi xe máy gây tai nạn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào 22h20 ngày 1/5, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh. Theo đó, 3 thanh niên đi xe máy Wave Apha di chuyển với tốc độ cao đã đâm vào nhóm 7 người (là gia đình của 2 anh em ruột và các con) đi bộ qua đường gây thương tích nặng.

Đó là các nạn nhân: chị Trịnh Thị T (SN 1989) cùng hai con là Nguyễn Thị Phương A (SN 2008) và Nguyễn Văn T (2010) trú tại Quả Cảm, Hòa Long, TP Bắc Ninh; anh Trịnh Tiến C (SN 1986) và vợ là chị Nguyễn Thị N (SN 1987) cùng hai con là bé Trịnh Tiến Việt A (SN 2000) và cháu Trịnh Hồng A (SN 2012), đều trú tại xã Phương Liễu (Quế Võ). Trong đó, anh C là anh ruột của chị T.

Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng chị T và cháu Hồng A đã tử vong. 5 người còn lại được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ba thanh niên đi xe máy đâm 7 người thương vong ra đầu thú ảnh 1 Chiếc xe máy gây tai nạn khiến 7 người trong một gia đình thương vong

Ngay sau tai nạn, Công an TP Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng đối tượng. Đến 14h ngày 2/5, đơn vị đã xác định được chiếc xe gây tai nạn mang BKS 99G1-263.97.

Ba đối tượng trên xe bao gồm người điều khiển là Nguyễn Văn Hậu (SN 1994 ở thôn Quế Sơn, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh), ngồi sau xe là các đối tượng Nguyễn Tiến Hà (SN 1992 ở thôn Quế Sơn, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Quả (SN 1991 ở khu Ất, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh). Được biết, Hậu không có bằng lái xe.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết: “Ngay sau tai nạn, cả 3 đối tượng đã lẩn trốn khỏi địa phương buộc đơn vị phải xử dụng nghiệp vụ để truy tìm và kêu gọi các đối tượng ra đầu thú nhằm hưởng khoan hồng của pháp luật”.

Khoảng 17h ngày 2/5, được sự động viên của cơ quan chức năng cũng như gia đình, cả 3 đối tượng đã trình diện. Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG