Bác lãnh án, cháu tử vong sau cuộc ẩu đả

Bị cáo Lê Quang Tưởng tại phiên toà.
Bị cáo Lê Quang Tưởng tại phiên toà.
TPO - Ngày 31/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Quang Tưởng (SN 1981, ở Thanh Oai, Hà Nội) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là Đặng Ngọc Đông (SN 1996, cùng ở Thanh Oai – là cháu họ vợ bị cáo). 

Theo đó, Lê Quang Tưởng và bố mẹ anh Đông vốn có mâu thuẫn với nhau từ trước khiến Đông không ngừng tức tối.

Tối 28/6/2015, Tưởng và một số người bạn đi uống bia thì gặp Đông ở bàn bên. Khi Tưởng ra về, Đông lấy xe máy đuổi theo, lạnh lách và đạp vào xe Tưởng khiến cả hai đều bị ngã.

Đông nhanh chóng vùng dậy chửi bới “mày đánh bố tao. Hôm nay, tao đập mày chết” rồi tấn công Tưởng.

Do bất ngờ, Tưởng liền bật lưỡi dao bấm ở chùm chìa khóa mang theo người đâm 1 nhát trúng ngực trái Đông rồi trốn vào nhà dân gần đó.

Dù bị đâm nhưng Đông vẫn vớ viên gạch ven đường định ném bác họ, song không kịp. Sau đó, Đông về nhà nhưng ngã tại cổng và tử vong do vết thương thấu tim dẫn đến mất máu.

Ngay sau sự việc, Tưởng đã ra cơ quan công an đầu thú. Được biết, tháng 5/2015, Tưởng đã bị phạt hành chính về việc đánh nhau.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.