Bản tin Hình sự 18H: Bé gái cắt cỏ suýt bị 'yêu râu xanh' hại đời

Bản tin Hình sự 18H: Bé gái cắt cỏ suýt bị 'yêu râu xanh' hại đời
TPO - Tin NÓNG ngày 27/12: Gặp 141, nam thanh niên ôm ma túy chạy bạt mạng; Truy bắt đối tượng dùng súng cướp tiền chủ tiệm game; Cưỡng hiếp bé gái giữa đồng sau khi xem phim đồi trụy; Bắt giam Đội phó Đội kiểm lâm nhận hối lộ;...

Trong phần tranh tụng ngày 27/12 phiên xử phúc thẩm vụ Huyền Như, lần lượt các luật sư bào chữa cho các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Vietinbank thuộc nhóm tội vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đã trình bày các luận cứ chứng minh các bị cáo này không vi phạm, đồng thời kêu oan cho các bị cáo. (Xem chi tiết)


Tối 26/12 tại nút giao Hoàng Cầu – Xã Đàn, hướng đi Thái Hà, khi tổ công tác Y5/141 (Công an Hà Nội) ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính hai nam thanh niên điều khiển xe máy Wave Alpha không BKS thì người ngồi sau nhảy xuống, ôm bụng giấu gói ma túy bỏ chạy nhưng bị khống chế bắt giữ. Danh tính thanh niên này được làm rõ là Lê Đức Quỳnh, sinh năm 1990, trú tại ngách 173/68 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. (Xem chi tiết)


Sau khi xem phim đồ trụy thú tính nổi lên, Phạm Văn Đông (SN 1995, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) liền trói tay, bịt miệng bé N.T.M (SN 2000) đang cắt cỏ ở khu vực nghĩa địa để giở trò đồi bại nhưng bị phát hiện nên Đông bỏ chạy. Mặc dù bé gái chưa bị xâm hại nhưng hành vi của Đông đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em. Đối tượng Đông sau đó bị cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Ngày 27/12, công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã chuyển nghi can Nguyễn Công Hiếu (28 tuổi, ở quận Tân Bình) cho công an quận Tân Bình điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, thấy chiếc xe tay ga Airblade dựng bên đường, Hiếu liền dùng đoản bẻ khóa cổ xe và phá sóng định vị GPS để tẩu thoát. Chạy được khoảng 1 km, các trinh sát đã đuổi kịp hắn. . (Xem chi tiết)


Ngày 26/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Bảy (36 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Bảy vờ có khả năng lo lót được các dự án, làm giả chữ ký của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để lừa lấy tiền của một giám đốc trên địa bàn với tổng cộng 930 triệu đồng để "chạy" dự án. (Xem chi tiết)


Công an quận 9 (TP HCM) đang khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Tú (25 tuổi, tự “Tú đĩ”, ngụ quận Thủ Đức), để điều tra hàng loạt hành vi do đối tượng gây ra. Trước đó, ngày 22/12, Tú đến tiệm game bắn cá của anh L.T chơi game và thua hết số điểm đã mua liền lấy súng dọa giết nếu anh T không đưa tiền. Quá hoảng sợ, anh T móc hết túi đưa 4 triệu và sau khi nhận tiền, đối tượng nhét súng vào người lên xe máy hiệu Exciter tẩu thoát. (Xem chi tiết)


Mở rộng điều tra vụ cán bộ kiểm lâm ở Thanh Hóa nhận hối lộ 100 triệu đồng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Lê Văn Hải (SN 1974), Đội phó Kiểm lâm cơ động PCCC rừng số 1 - Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về hành vi nhận hối lộ. Như tin đã đưa, ngày 1/8 ông Hải bị bắt quả tang nhận 100 triệu đồng của ông Nguyễn Võ Nguyên – người áp tải xe ô tô chở 20 hộp gỗ Giáng Hương ra Hà Nội. (Xem chi tiết)

Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình Nguyễn Thị Hoa (SN 1972, ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Hoàng Thị Huê (SN 1969, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo buộc, ngày 3/6/2013, Hoa cùng Huê đi từ Hà Nội lên Mộc Châu (Sơn La) mua 10 bánh ma túy với giá 6.900USD mỗi bánh. Sau đó, Hoa nhờ em họ Lường Thị Thái đóng vào thùng giấy rồi thuê người mang về Hà Nội tiêu thụ. Khi Thái đang loay hoay tìm người giao hàng, đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG