Bản tin Hình sự 18H: Bị chém dã man vì không cho chồng ngủ chung

Bản tin Hình sự 18H: Bị chém dã man vì không cho chồng ngủ chung
TPO - TIN NÓNG ngày 1/12: Bị chém dã man vì không cho chồng ngủ chung; Đâm chết người vì bênh bạn gái; Hai chị em tuổi teen rủ nhau vào khách sạn với bạn trai; Nghi vấn hiện trường giả vụ em vợ chết loã thể cạnh xác anh rể...

Về nhà trong tình trạng say xỉn, ông Nguyễn Văn A. (60 tuổi, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) la hét "đòi" ngủ chung với vợ. Khi bị bà Lê Thị H. (56 tuổi) từ chối, người đàn ông này dùng dao chém tới tấp khiến ngón cái bàn tay phải của vợ gần như đứt lìa. Hiện công an đã nhiều lần gọi điện triệu tập nhưng ông A. vẫn ở Quảng Trị chưa về nhà. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ tài xế xe tải đạp CSGT văng xuống đường, trong ngày làm việc thứ 2 với công an quận 9 (TPHCM), Nguyễn Bảo Toàn (SN 1976, quê Bình Định) thừa nhận mình có vi phạm luật giao thông nhưng không thừa nhận chống đối và cho rằng bị CSGT đánh. Trong khi đó, CSGT khẳng định bị tài xế đạp té xuống đường khi đang cố “năn nỉ” dừng xe. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khi nghe bạn gái kể về mâu thuẫn nhỏ với một đồng nghiệp cùng làm tại quán nhậu, Phạm Công Tín (SN 1994, ngụ Q.8) muốn “lấy le” trước mặt cô gái nên rủ 2 người bạn mang dao bấm đến quán nhậu đâm chết anh Trần Trung Đức (SN 1999, quê Bình Thuận). Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Công Tín để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn trong "tiệc nhậu" nên bị gia chủ đuổi về, Lê Đức Thành (19 tuổi) tức giận rút dao vào tận chỗ Lê Đức Thành (19 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Tấn) đang ngủ chém liên tiếp vào mặt, ngực nạn nhân gây thương tích sau đó bỏ trốn. Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt Lê Đức Thành để điều tra làm rõ về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Buồn chuyện gia đình, N.T.H.Ng. (SN 1999) và em ruột N.T.H.Nh. (SN 2000, cùng trú huyện Long Hồ) bỏ nhà đi chơi rồi cùng Nguyễn Linh Ngọc (SN 1983, trú thị trấn Long Hồ) và Lê Hoàng Ngọc Anh (SN 1993, trú TP Vĩnh Long) lần lượt thuê 5 nhà trọ khác nhau để ở. TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Ngọc và Anh mỗi bị cáo 1 năm tù giam tội Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ anh rể Nguyễn Văn Hoài (58 tuổi) và em vợ bà Trần Thị Thọ (49 tuổi) được phát hiện chết trên giường trong tình trạng bị trói, khỏa thân, trên người có hàng chục vết đâm, Công an tỉnh Hà Tĩnh nghi ngờ có thể đây là vụ giết người dựng hiện trường giả. Lực lượng chức năng đã mời ông Nguyễn Văn Bảy (44 tuổi, chồng bà Thọ) lấy lời khai hơn một ngày và vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Bất chợt nhớ lại việc con trai lấy trứng vịt đem bán lấy tiền xài cách đó vài ngày, ông Phạm Văn Xuyên (57 tuổi, ngụ xã Phước Tuy) dùng dây trói bé Phạm Trọng Nhân (12 tuổi) lại và đánh đá liên tục vào bụng, ngục, đầu khiến nạn nhân tử vong do suy tuần hoàn, hô hấp phù phổi, phù não. Công an huyện Cần Đước (Long An) đã bắt giữ ông Xuyên để điều tra xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Phát hiện con mình được một người đàn ông bế ra khỏi ô tô trong tình trang không mặc quần áo, hôn mê và tử vong tại bệnh viện, bố mẹ bé Nguyễn Đức B. (6 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú Đồng Nai) nghi ngờ con bị hãm hại nên  yêu cầu điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định bé trai này tử vong do ngạt khí và không bị xâm hại tình dục. (Xem chi tiết)


Trong lúc chị Đỗ Thị Lưu (SN 1993) đang trên đường về nhà bác ruột thì bất ngờ bị chồng là Hoàng Trọng Sang (SN 1988, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn trái khiến nạn nhân gục chết sau đó. Công an tỉnh Bình Phước lập tức phong tỏa hiện trường, bắt khẩn cấp Sang để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG