Bản tin Hình sự 18H: Cán bộ kho bạc đánh vợ gãy xương sườn, tử vong

TPO - Cấm xuất cảnh 24 nhân viên Samsung liên quan vụ sập giàn giáo Formosa; Trộm 'viếng' UBND huyện; Lời khai rợn người của 'nghịch tử' giết mẹ giấu xác vào lu nước; Giết người chỉ vì chê roi điện rởm; Cán bộ kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương đánh vợ tử vong...
Bản tin Hình sự 18H: Cán bộ kho bạc đánh vợ gãy xương sườn, tử vong ảnh 1
 

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Bá Long (tức Long “thiếu gia”, 22 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) cùng 2 đồng phạm về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, Long và người phụ nữ tên N. sống với nhau như vợ chồng. Do có mâu thuẫn với chị N., một đồng nghiệp tên Tú gọi thêm bạn đi tìm đánh chị N. và Long. Long bỏ chạy, gọi cứu viện đem mã tấu đến chém gục 2 người trong nhóm của Tú. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đề nghị Samsung C&T không cho 24 nhân viên của công ty này xuất cảnh. Đây là những nhân viên liên quan đến vụ sập giàn giáo tại Formosa hôm 25/3. “Trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã thẩm vấn từng cán bộ, nhân viên. Việc thẩm vấn sẽ được tiếp tục nên nên Cơ quan CSĐT đề nghị phía Cty Samsung C&T Việt Nam không cho 24 nhân viên này xuất cảnh, phải ở lại Cty 24/24 để phục vụ điều tra" - đại tá Phan Kế Hiên, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, nói. (Xem chi tiết)


Sáng nay (30/3) nhiều cán bộ, nhân viên UBND huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đến cơ quan làm việc đã tá hoả phát hiện cửa phòng bị bẻ khoá, đồ đạc bị xáo tung. Tiến hành kiểm tra, các cán bộ, nhân viên phát hiện kẻ gian phá khoá 9 phòng, lấy gần 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều máy tính có giá trị. Công an huyện Tuyên Hoá đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Hôm nay, sau 6 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên án bị cáo Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, 40 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu) tổng cộng 30 năm tù cho 5 tội danh cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng bọn của bị cáo Tú tùy theo mức độ phạm tội mà bị phạt từ mức cải tạo không giam giữ đến 22 năm tù giam. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào chiều 29/3 trên địa bàn thành phố Hải Dương, nạn nhân là chị Vũ Thị M. ( SN 1974, cán bộ một ngân hàng tại Hải Dương). Hung thủ gây ra cái chết cho chị M. được xác định chính là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973, cán bộ thanh tra Kho bạc tỉnh Hải Dương), chồng của nạn nhân. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 30/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án Trần Lê Thái (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) 13 năm tù về tội “giết người”. Năm 2012, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Thạnh Hòa (huyện Thạnh Hóa, Long An), Thái và Hồng Văn Đoàn (phạm nhân cùng phòng) xảy ra mâu thuẫn do tranh chỗ ngủ.  Đến ngày 25/9/2014, khi lao động ở phân trại, Thái cầm con dao chém Đoàn gây thương tật 19%. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h30 hôm nay, chiếc xe khách loại 29 chỗ chạy hướng Hà Nội - Sơn Tây khi đến khu vực Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ đã va chạm với chiếc xe khách 16 chỗ cùng một số phương tiện khác, khiến 2 xe hư hỏng nặng, ít nhất 5 người tử vong. Tại hiện trường có tới 4 chiếc xe va chạm liên quan đến vụ tai nạn, gồm 1 xe khách 29 chỗ, 1 xe khách 16 chỗ, 1 xe trộn bê tông và 1 chiếc xe tải. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, nghi phạm Nguyễn Khả Đạt (SN 1997, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết mẹ rồi giấu xác vào lu nước rúng động Kiên Giang. Đạt cũng thừa nhận, sau khi sát hại mẹ, Đạt đã lấy toàn bộ nữ trang trên người nạn nhân (khoảng 2 cây vàng). Vài ngày sau, Đạt bán số vàng này để lấy tiền mua một chiếc xe máy độ. (Xem chi tiết)


Trong lúc ăn nhậu, Vương khoe cây “roi điện”, nhưng bị Phan Nguyễn Tấn Lộc (22 tuổi, cùng ở huyện Hòa Thành, Tây Ninh) chê bai, khiến hai bên mâu thuẫn. Hậu quả, sau đó Vương bị nhóm của Lộc đánh tử vong. TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử lưu động Lộc và 2 đồng phạm về tội giết người. Tòa tuyên Lộc 20 năm tù, hai đồng phạm còn lại lĩnh 17 và 12 năm tù. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.