Bản tin Hình sự 18H: Cảnh sát Việt Nam từ chối 12 tỷ của 'quan tham'

TPO - TIN NÓNG trong ngày 26/6: Nghi phạm vụ án mạng chấn động ở Huế tự sát; Cảnh sát Việt Nam từ chối 12 tỷ của 'quan tham'; Giả cảnh sát ép gái bán dâm 'phục vụ'; Đào hầm trốn cảnh sát sau khi giết bạn.
Bản tin Hình sự 18H: Cảnh sát Việt Nam từ chối 12 tỷ của 'quan tham' ảnh 1
 

Trưa 26/6, Công an tỉnh TT-Huế cho biết đã bắt giữ Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế)-nghi phạm sát hại Huỳnh Văn Nhật (SN 1994, em vợ Vinh) và Huỳnh Tương (SN 1975, anh họ Nhật) vào rạng sáng 25/6. Theo tin từ cơ quan chức năng, Vinh bị bắt giữ tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) trong trạng thái hôn mê nặng nghi do uống thuốc độc tự tử.

(Xem chi tiết)


Phát hiện Đặng Mạnh Hùng (28 tuổi), Hoàng Hiệu (35 tuổi) và Lê Minh Đức (28 tuổi, cùng ở huyện huyện Cao Lộc) đi xe máy không đội MBH, có hiện tượng uống rượu bia nên CSGT TP Lạng Sơn yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng bất tuân hiệu lệnh lao vào hành hung các chiến sĩ. Lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng và đang truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Công an quận 1 (TP HCM) đã bắt Trần Hoàng Đức (26 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trần Thành Hải (34 tuổi, ở quận 1, TP HCM) và đang điều tra mở rộng vì còn liên quan đến một đường dây tội phạm khác. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong người Đức và Hải 16 thẻ ATM giả, 865 triệu đồng, 10 chứng minh nhân dân mang tên những người khác nhau. (Xem chi tiết)


Quen nhau 2 tháng qua mạng Zalo, Nguyễn Mai V đã lên Hà Nội đi chơi cùng Trần Mạnh Minh (SN 1990, trú phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và bị đối tượng này lừa đưa đến một đoạn đường tránh trên Đại lộ Thăng Long dùng vũ lực hiếp dâm và xé rách hết quần áo rồi bỏ cô gái giữa đường. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Minh để điều tra. (Xem chi tiết)


Bị cảnh sát Việt Nam bắt khi đang trốn lệnh truy nã vì Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận hối lộ từ phía Trung Quốc, Yin Wen Sheng-nguyên Cục trưởng Điện lực Đông Quản (Quảng Đông) xin giấy, bút viết: "Nếu 12 anh đang canh gác ở đây trả tự do, đưa tôi ra biển rời Việt Nam sẽ đưa 12 tỷ đồng..." nhưng bị từ chối. Lực lượng chức năng vừa giao Yin Wen Sheng cho Cảnh sát Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Sau khi bỏ trốn vì dùng dao đâm chết ông Khổng Trường Sơn (39 tuổi) do va chạm giao thông, Nguyễn Quang Phương (33 tuổi, trú quận Bình Thạnh) thuê xe ôtô hiệu Lexus điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao, lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào 2 xe gắn máy làm 3 người thương vong. Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Quang Phương về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Bị Dương Ngọc Hiệp (SN 1990) chặn đường, rút còng số tám ra, tự xưng là cảnh sát hình sự, N.T.B.H. (SN 1996, gái bán dâm) hoảng sợ đưa điện thoại iPhone 6, CMND, giấy tờ xe cho Hiệp rồi phải theo gã trai này về phòng trọ và bị ép "phục vụ" tình dục nhiều lần. Công an TP HCM đã bắt giữ Dương Ngọc Hiệp để điều tra hành vi Cưỡng dâm và Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Công an thành phố Cà Mau khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, ngụ P.9, TP.Cà Mau, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn Best Cà Mau) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. Kết quả điều tra ban đầu, ông Luận mua dâm 2 lần và đưa 500.000 đồng/lần với Q, 15 tuổi, tiếp viên quán nhậu bình dân Nhựt Duy (tại khóm 4, phường 9). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.