Bản tin Hình sự 18H: Cố thủ trong quán karaoke, đâm cảnh sát trọng thương

TPO - Tin NÓNG trong ngày 22/12: Tổng giám đốc bị điều tra sản xuất băng đĩa sex; Triệu tập 50 người trong vụ đánh 2 nghi phạm trộm chó tử vong; Cuồng sát người tình vì ghen tuông bệnh hoạn; Vàng cất trong tủ 'không cánh mà bay'; Khống chế 2 kẻ cố thủ ở quán karaoke, một cảnh sát bị thương...
Bản tin Hình sự 18H: Cố thủ trong quán karaoke, đâm cảnh sát trọng thương ảnh 1
 

Phát hiện có lực lượng chức năng tới quán karaoke kiểm tra, Nguyễn Thanh Bình (ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) và Trần Phúc Long (ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã cố thủ trong phòng dùng hung khí chống trả quyết liệt khiến một chiến sĩ Công an bị thương. Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế các đối tượng. (Xem chi tiết)


Sau khi đi công tác về nhà, chị Lê Thị Hường (47 tuổi, ngụ tại số nhà TK 4/8, đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) phát hiện cửa ở lầu 1 mở toang, 27 lượng vàng và 15 triệu đồng (trị giá số tài sản trên khoảng 800 triệu đồng) cất trong tủ đã bị lấy mất. Hiện Công an quận 1 đã tiến hành đến hiện trường để làm rõ, truy xét. (Xem chi tiết)


Thấy phòng trọ bên cạnh có vệt máu người hàng xóm bước vào xem thì phát hiện chị Cao Thị Yến Nhi (ngụ quận 8, TP.HCM) đã tử vong do vết cắt ở cổ còn anh Nguyễn Minh Hoàng (ngụ Ninh Thuận) bị thương nặng. Công an quận Bình Tân (TP.HCM) chưa thể lấy lời khai anh này, tuy nhiên một cán bộ nhận định có khả năng anh Hoàng dùng dao sát hại người tình rồi tự sát. (Xem chi tiết)


Viện trưởng VKSND Hải Phòng, cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp 5 người để điều tra hành vi sản xuất hàng cấm - băng đĩa có nội dung đồi trụy trong đó có Tổng giám đốc Công ty Huge Gain Holdings - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận nhận sản xuất đĩa để đóng container xuất cho khách hàng tại Nigeria (châu Phi). (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Ngân (trú xã Thạch Bình) và Nguyễn Văn Dũng thiệt mạng (trú xã Thạch Tân) nghi đi trộm chó bị đánh chết, ngày 22/12, công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Lực lượng chức năng cho biết, đến thời điểm này cơ quan điều tra đã triệu tập 50 người cùng ở thôn Bằng Phú, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành để lấy lời khai. (Xem chi tiết)


Sau khi sử dụng ma túy, Thái Minh Ngọc (SN 1978 ngụ Xyên Mộc, BR-VT) khóa trái cửa, đánh đập người tình là chị L.T.B rồi dùng dao đâm chém vào người chị này khiến nạn nhân, tổn hại sức khỏe 56%. Hôm nay, tại Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên án 13 năm tù đối với Ngọc. (Xem chi tiết)


Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị của Lào bắt quả tang Na Sinh Cha và Giồng Hậu (đều trú tại tỉnh Luông Pha Băng, Lào) vận chuyển, mua bán trái phép 4 bánh heroin, 14.000 viên ma túy tổng hợp. Theo khai nhận ban đầu, nguồn hàng trên được hai đối tượng lấy từ tỉnh Bò Kẹo ở tây bắc Lào, đang định vận chuyển qua biên giới Việt Nam để bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Thấy đồng nghiệp bị ngã xuống nước, anh Bùi Văn Việt (SN 1986; trú xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) dừng lại hỏi thăm nhưng lại bị Ngô Văn Dương (SN 1985; trú xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) hiểu lầm là "hỏi đểu" nên dùng dao đâm chết. Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã khẩn trương bắt Dương để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.