Bản tin Hình sự 18H: Dụ dỗ nhiều nữ sinh vào đường dây gái gọi

TPO - TIN NÓNG 29/7: Khởi tố vụ án vỡ đường ống nước sông Đà; Triệt phá 2 đường dây “gái gọi” có sinh viên tham gia; Khởi tố bị can 6 cầu thủ Đồng Nai về tội đánh bạc; Nã đạn vào xe Lexus trên phố như phim hành động...
Bản tin Hình sự 18H: Dụ dỗ nhiều nữ sinh vào đường dây gái gọi ảnh 1

Khởi tố vụ án vỡ đường ống nước sông Đà. Sáng nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra sự cố vỡ đường ống nước sông Đà xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua tại Hà Nội. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế  (C46), Bộ Công an, bước đầu cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra về Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. (Xem chi tiết)


Nã đạn vào xe Lexus trên phố như phim hành động. Đang điều khiển xe ôtô hiệu Lexus màu đen lưu thông trên đường Bạch Đằng hướng về ngã ba Tam Giang đi Cầu Cất, anh Hoàng Văn Trưởng (ở phường Tân Bình, TP. Hải Dương) bị 2 thanh niên đi xe máy vượt lên chặn đầu rồi rút súng bắn. Anh Trưởng đã tăng ga đâm vào đuôi xe 2 kẻ nổ súng khiến chúng ngã xuống đất, bỏ phương tiện chạy bộ thoát. (Xem chi tiết)


Xem xét xử lý cựu chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Phước. Công an tỉnh Bình Phước đang xin ý kiến Bộ Công an hướng xử lý ông Trần Văn Gôm - nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh này, vì liên quan đến vụ tham ô hơn 7 tỉ đồng xảy ra năm 2009-2013 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước do Huỳnh Nguyễn Quế Trâm - kế toán cơ quan trên, gây ra. (Xem chi tiết)


Khởi tố bị can 6 cầu thủ Đồng Nai về tội đánh bạc. Ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối 10 đối tượng liên quan đến vụ bán độ tỷ số gồm 4 đối tượng bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và 6 cầu thủ bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Hiện tất cả các đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Triệt phá 2 đường dây “gái gọi” sinh viên. Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Hòa Bình triệt phá 2 đường dây “gái gọi” gây nhức nhối dư luận. Để thu hút khách, các đối tượng móc nối, dụ dỗ một số nữ sinh xinh đẹp, ham chơi ở các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP Vinh tham gia đường dây gái gọi. (Xem chi tiết)


Lừa bán đất di dân phố cổ, nữ giảng viên lĩnh 16 năm tù. Ngày 29/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù đối với Phạm Thị Phúc (SN 1957, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, cựu giảng viên Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với mác giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nữ bị cáo đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ các bị hại, thông qua việc lừa bán đất dự án di dân phố cổ…  (Xem chi tiết)


TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Phan Anh Tú (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, nạn nhân là  ông ngoại bị cáo. Trong lúc giằng co, Tú đã bóp cổ và dùng vật cứng đánh vào đầu ông ngoại khiến ông gục chết tại chỗ. Sau đó, Tú lục soát lấy đi 700 ngàn đồng và 1 nhẫn vàng rồi vào tiệm internet chơi game. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG