Bản tin Hình sự 18H: Hỗn chiến kinh hoàng, con chết, bố trọng thương

Bản tin Hình sự 18H: Hỗn chiến kinh hoàng, con chết, bố trọng thương
TPO - TIN NÓNG ngày 27/7: Hỗn chiến bằng kiếm và tuýp sắt, một người chết; Trùm buôn lậu bỏ trốn, cán bộ hải quan vô can? Cặp đôi tuổi teen rủ nhau đi cướp; Cãi nhau với bà bán thịt, một thanh niên bị đâm chết giữa chợ...

Sáng 27/7, TAND TPHCM xét xử vụ buôn lậu xe đầu kéo cũ từ nước ngoài về Việt Nam, do Nguyễn Văn Sinh (quốc tịch Mỹ) cầm đầu, tuyên án 4 bị cáo “chân rết” từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù, cùng tội danh “buôn lậu”. Đáng chú ý, bản án cho rằng, có nhiều cán bộ hải quan liên quan vụ án, song do trùm buôn lậu Nguyễn Văn Sinh đang bỏ trốn nên chưa có cơ sở để khởi tố hình sự các cán bộ này. (Xem chi tiết)


Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa bắt Nguyễn Trường Giang (30 tuổi) và Lê Văn Sáng (25 tuổi, cùng trú tại xã Kỳ Sơn) về hành vi giết người. Trước đó, Nguyễn Ngọc Anh (27 tuổi) cùng Sáng và Giang đi chơi, xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Công Sơn (27 tuổi, , cùng xã Kỳ Sơn). Giáp mặt nhau sau đó, Ngọc Anh rút kiếm tấn công nhóm của Sơn. Trong quá trình hỗn chiến, Nguyễn Viết Anh (anh trai Sơn) bị đánh tử vong, bố của Sơn cũng bị trọng thương. (Xem chi tiết)


Thấy Lưu Minh Trung (22 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú) giặt giẻ lau văng nước qua sạp của mình, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi, đang bán thịt heo ở chợ Phương Lâm, thuộc xã Phú Lâm) to tiếng mắng rồi rút dao đâm thanh niên này 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ bà Hồng, đồng thời khẩn trương điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 13, Công an Bình Dương đã phát hiện xe tải do Ninh Quốc Bảo Lâm (31 tuổi, ngụ TX Bình Long, tỉnh Bình Phước) điều khiển chở 1.088 chai rượu ngoại các loại. Tài xế Lâm đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số rượu nói trên mà cho rằng mình được thuê vận chuyển từ TX Bình Long về chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Bùi Thanh Hùng, (SN 1982 trú ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, Hùng thấy Trần Hữu Phước, (SN 1990 trú ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải) đập điện thoại nên khuyên nhủ thì bị người bày mắng "nhiều lời". Bực tức nam thanh niên này rút dao đâm Phước tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra vụ chết người xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách tối 26/7, nạn nhân là anh Lê Văn Quang (SN 1979, xã Vĩnh Thành). Sáng cùng ngày, anh Quang sang nhà hàng xóm Nguyễn Văn Hùng nhậu, xảy ra mâu thuẫn với con rể của anh Hùng là Hồ Thanh Nam (SN 1996, ở Tiền Giang). Tối cùng ngày, Nam dẫn theo 4 thanh niên sang nhà anh Quang. Lúc sau, anh Quang được mọi người phát hiện nằm chết trong nhà, trên người có  3 vết thương. (Xem chi tiết)


Tối 26/7, Công an xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bắt giữ Lê Tấn Lộc (SN 1997, ngụ phường 3, thành phố Vĩnh Long) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chị Cao Nhã Trân (SN 1992) đi xe máy chở chị Trần Thị Thùy Trang (SN 1989) trên địa bàn xã Tân Hạnh, bị Lộc cùng đồng phạm giật điện thoại Iphone 5 trị giá gần 10 triệu đồng. Bị truy đuổi, hai tên cướp chạy đến cầu xã Tân Hạnh thì mất lái, đâm xe vào thành cầu. Lộc bị bắt tại chỗ, đối tượng còn lại tẩu thoát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.