Bản tin Hình sự 18H: Khủng bố nhà dân bằng 'bom bẩn' suốt 1 năm

Bản tin Hình sự 18H: Khủng bố nhà dân bằng 'bom bẩn' suốt 1 năm
TPO - Chủ tịch nước yêu cầu xét xử công bằng, nghiêm minh “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như; Nguyễn Hữu Vinh móc nối với phần tử phản động nước ngoài; Bắt 2 cán bộ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn; Khủng bố nhà dân bằng "bom bẩn" suốt 1 năm...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu xét xử công bằng, nghiêm minh “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như. Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương rà soát vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong đại án, trên cơ sở đó xác định tội danh và quyết định mức hình phạt theo đúng luật định, xét xử công bằng, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để sót người, lọt tội, nhưng cũng không làm oan người vô tội. (Xem chi tiết)


Nguyễn Hữu Vinh móc nối với phần tử phản động nước ngoài. Ngoài hành vi đăng tải các bài viết chống phá Nhà nước, cơ quan an ninh cho biết ông Vinh còn gửi nhiều email qua lại với đối tượng cầm đầu số phần tử chống đối Nhà nước đang sinh sống tại nước ngoài. Từ năm 2009 đến nay, ông Vinh thành lập và quản lý 12 địa chỉ tên miền lấy tên “Anh Ba Sàm” và “Chép sử Việt” đã đăng tải hàng chục nghìn bài viết, trong đó có những bài viết mang luận điệu chống phá, đi ngược lại những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. (Xem chi tiết)


Bắt cán bộ điều tra, kiểm sát viên vụ Nguyễn Thanh Chấn. Ngày 9/5, Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ thụ lý, kiểm sát điều tra vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hai bị can gồm, cựu thượng tá Trần Nhật Luật, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang; Đặng Thế Vinh, Trưởng phòng thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang. (Xem chi tiết)


Trưởng công an xã phạt dân lấy tiền tiêu xài. Với hành vi trên, Lê Văn Lợi, Trưởng công an xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa (Phú Yên) vừa bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Lợi thu tiền xử phạt hành chính nhưng chỉ ghi biên lai một phần ít tiền, phần nhiều đút túi đem đi nhậu. (Xem chi tiết)


Dùng “mỹ nhân kế” giăng bẫy cướp tài sản. Ngày 9/5, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm băng nhóm cướp tài sản. Để thực hiện mục đích trả thù và cướp tài sản, băng cướp này đã dùng một “mỹ nhân” dụ con mồi đến đường vắng tâm sự, rồi trắng trợn ra tay. (Xem chi tiết)


Bắt băng nhóm chuyên ném "bom bẩn" để đòi nợ. Sau gần tháng mật phục, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt 4 đối tượng ném "bom bẩn" vào nhà ông Ngô Đình Trang, ở phường Nghĩa Đô. Nhóm này khai nhận đã ném "bom bẩn" vào nhà ông Trang trong suốt nhiều tháng qua; ngoài ra còn thực hiện nhiều phi vụ khác. Kẻ cầm đầu Đinh Văn Thảo khai chuyên cho vay lãi, khi các "con nợ" không trả tiền thì bọn chúng dùng các chai thủy tinh chứa chất bẩn (dầu, lòng cá, phân...) để ném vào nhà. (Xem chi tiết)


Trước đó, sau hơn 1 năm trời với 19 lần bị ném "bom bẩn", chất thải, dầu luyn, mắm tôm, phân người…, 19 lần làm đơn trình báo, nhưng sự việc vẫn liên tiếp xảy ra khiến gia đình ông Ngô Đình Trang đành tự che chắn, dựng tường bạt ngay trước cửa nhà như một chiếc "lô cốt" để tránh kẻ khủng bố vẫn rình rập, ném "bom" bẩn vào nhà bất cứ lúc nào. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG