Bản tin Hình sự 18H: Ngáo đá, khỏa thân vác búa 'đại náo' khu phố

TPO - Nhà giám đốc Tổng công ty than Hạ Long bị đánh mìn; Trộm khoét trần nhà, cuỗm sạch tài sản cửa hàng điện thoại; Cô gái bị nữ sinh 16 tuổi rạch mặt giữa đường... là những TIN NÓNG ngày 23/10.

Bản tin Hình sự 18H: Ngáo đá, khỏa thân vác búa 'đại náo' khu phố ảnh 1 
Nhà giám đốc Tổng công ty than Hạ Long bị đánh mìn. Khoảng 22h30 phút tối 22/10, nhà riêng của ông Vũ Văn Điền (Giám đốc Tổng công ty than Hạ Long- Vinacomin - tại tổ 6, khu 8 phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) rung chuyển sau khi 1 quả mìn phát nổ ở cổng phía sau nhà. Rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản. (Xem chi tiết)


Trộm khoét trần nhà, cuỗm sạch tài sản cửa hàng điện thoại. Trở về cửa hàng ĐTDĐ ở số 125 phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP HCM), chị Nguyễn Thị Tuyết Oanh (SN 1991, quê Bình Định) phát hiện toàn bộ điện thoại di động trong tủ trưng bày cùng một lượng lớn tiền mặt thẻ cào điện thoại, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng đã mất sạch. Qua kiểm tra, chị phát hiện trộm đã khoét trần nhà để đột nhập. (Xem chi tiết)


Cô gái bị nữ sinh 16 tuổi rạch mặt giữa đường. Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đang điều tra làm rõ nguyên nhân chị T.N.M.T (ngụ ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) bị một nữ sinh khoảng 16 tuổi dùng dao lam rạch nhiều nhát vào người, trong đó có một nhát vào mặt kéo dài từ đuôi chân mày phải xuống cằm. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được động cơ ra tay của cô gái này. (Xem chi tiết)


Đâm chết bạn nhậu vì dám cho bạn gái… leo cây. Trong lúc nhậu tại nhà bạn ở xã Tân Thạnh Đông, Mạc Cường Nhân (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi) lớn tiếng trách Đặng Văn Dũng (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi) thất hứa với bạn gái khi hẹn cô này nhưng lại cho leo cây. Tự ái, Dũng đánh Nhân, bị đánh nam thanh niên này rút dao đâm một nhát khiến bạn nhậu gục tại chỗ và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Khởi tố người cha giết con rồi tự sát. Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Nghiệp, 35 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau) về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn nội bộ gia đình về tiền bạc nên ông Nghiệp dùng tay siết cổ con đến chết, rồi lấy dao lam tự cắt mạch máu tay để tự tử nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


Lại một vụ quan tài diễu phố ở Hải Dương. Khuya 22/10, xe chở quan tài của anh Phạm Văn Đức (25 tuổi, trú khu 3 thị trấn Kẻ Sặt) được người nhà đưa tới khu vực ngã 5 mới Kẻ Sặt (xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, Hải Dương) để giữa đường gây áp lực yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của nạn nhân. Trước đó vào ngày 20/10 nam thanh niên này được phát hiện đã tử vong tại phòng massage nhà nghỉ Sơn Lịch (xã Thái Học). (Xem chi tiết)


Tổng giám đốc công ty vệ sĩ bắn người. Thấy vợ cãi vã với chồng cũ về việc nuôi dạy con chung, Hoàng Hải (49 tuổi; Tổng giám đốc Công ty bảo vệ - vệ sĩ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã rút súng bắn đạn cao su ra đe dọa anh Bùi Quốc Xuân (42 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa). Bị đe dọa, anh Xuân cầm dao bầu để đuổi đánh thì bị đối tượng này bắn nhiều phát đạn cao su vào mặt. (Xem chi tiết)


Thanh niên khỏa thân vác búa 'đại náo' khu phố lúc tinh mơ. Khoảng 5h45 hôm nay (23/10) một nam thanh niên được phát hiện trong tình trang khỏa thân đang dùng búa tự gây thương tích, sau đó nhảy lên đánh đu trên dây điện tại khu phố 2 (phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Lực lượng chức năng xác định nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá này là Hoàng Văn Thảo (SN 1981, ngụ Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và đã cùng người dân thuyết phục đối tượng leo xuống. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.