Bản tin Hình sự 18H: Người phụ nữ bị hiếp dâm, đốt xác

TPO - TIN NÓNG ngày 2/3: Người phụ nữ bị hiếp dâm, đốt xác phi tang; Truy lùng 2 người dùng roi điện cướp xe của cảnh sát; Đi chơi qua đêm với bạn trai, bé gái 11 tuổi bị xâm hại; Mất hứng nhậu, gã trai đánh vợ, chém hai anh.
Bản tin Hình sự 18H: Người phụ nữ bị hiếp dâm, đốt xác ảnh 1
 

Đang nhậu bị vợ gọi về, Nguyễn Lê Phương (SN 1983, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) tức giận dùng ống bơm xe đạp đập mạnh vào đầu vợ. Biết em gái bị chồng đánh, 2 người anh ruột của chị Nhi tìm đến ông em rể để hỏi chuyện thì bị đâm trọng thương. Công an huyện Bù Đốp, đã bắt Phương để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)


Sau khi nhậu say về, ông Phan Văn Lượm xảy ra mâu thuẫn và xô xát với vợ là bà Thị Nở (42 tuổi, xã Khánh Bình, huyện An Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Trong lúc nóng giận, bà Nở dùng khăn vải siết cổ chồng tới chết rồi đến Công an xã tự thú. Công an thị xã đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nở để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa truy tố bị can Đỗ Tấn Tài (21 tuổi) ra TAND tỉnh này về tội Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, Tài rủ “người yêu nhí” mới 11 tuổi đi chơi, sau đó về nhà một người bạn ở huyện Diên Khánh để ngủ. Tại đây nam thanh niên này đã dũ dỗ cô bé này "làm chuyện người lớn". (Xem chi tiết)


Đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 1A, anh Thủy (27 tuổi, hiện là giảng viên của trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP HCM) bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy ép sát rồi bất ngờ rút dao, roi điện dí sát uy hiếp, khống chế cướp xe gắn máy rồi tẩu thoát. Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang truy bắt 2 nghi can này. (Xem chi tiết)


Tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), các “hiệp sĩ” Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một vừa bắt quả tang Lê Vân Út (43 tuổi) lợi dụng sàm sỡ các phụ nữ trẻ. Bị đưa về công an phường, ban đầu Út không thừa nhận hành vi, đến khi các hiệp sỹ đưa ra đoạn video clip chứng minh, Hải mới chịu thừa nhận. (Xem chi tiết)


Tối 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản. Đến nhà mẹ đẻ chơi, do cần tiền tiêu xài và đóng hụi nên Phin đã ra tay sát hại mẹ. Sau khi mẹ chết, Phin đã lấy tiền và vàng mang đi bán... (Xem chi tiết)


Công an phường Hà Phong (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bắt khẩn cấp Dương Ngọc Tuân (SN 1985, ở Lạng Sơn) về hành vi giết người. Đến dự tiệc mừng thọ mẹ anh Hùng ở phường Hà Phong, Tuân phát sinh mâu thuẫn với anh Hoàng Quốc Việt (SN 1976). Lời qua tiếng lại, Tuân bất ngờ cầm dao đâm anh Việt tử vong ngay bên mâm cỗ. (Xem chi tiết)


Thấy chị Lường Thị Thuông (SN 1984, trú bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) chỉ có một mình trên nương, Lường Văn Cằm (SN 1995, trú bản Ten, xã Chiềng En) dùng cuốc đánh chết nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Cằm lấy cỏ phủ kín thi thể chị Thuồng rồi châm lửa đốt lán. Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Cằm để tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.