Bản tin Hình sự 18H: Nữ cướp hung hãn rút dao khống chế bà chủ cửa hàng

TPO - Mua hàng trực tuyến, một phụ nữ bị khủng bố dọa xẻo tai; Bắt giam nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm phân bón; Bắt cóc trẻ em nhằm bán lấy tiền trả nợ; Thiếu nữ đi cướp lấy tiền… xóa hình xăm.
Bản tin Hình sự 18H: Nữ cướp hung hãn rút dao khống chế bà chủ cửa hàng ảnh 1
 

Ngày 27/4, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Trung Hòa (SN 1972, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, cùng 2 cán bộ trung tâm này về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ba bị can không thực hiện không đúng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quy phân bón, nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận để thu tiền. (Xem chi tiết)


Phát hiện cửa hàng trực tuyến có dấu hiệu gian lận, chị Nguyễn T.N. (ngụ phường 7, TP. Vũng Tàu) ngừng giao dịch và chia sẻ kinh nghiệm trên Facebook. Vài ngày sau, chị N. liên tục bị số điện thoại lạ gọi đến 'khủng bố', nói chị nợ tiền mua đất, nếu không trả sẽ bị xẻo lỗ tai. Vụ việc đã được trình báo công an. (Xem chi tiết)


Ngày 27/4, Công an thị xã Bắc Kạn bắt khẩn cấp Vũ Trọng Phan (SN 1985, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Trưa 26/4, khi thấy 4 cháu nhỏ đang chơi dưới ruộng lúa tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, Phan đã khống chế và bắt cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 2009) rồi bỏ chạy. Bước đầu, Phan khai nghiện ma túy đá, không có nghề nghiệp và đang vay nợ tiền nên bắt cóc trẻ em bán lấy tiền trả nợ. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nhóm này photo giấy khám sức khỏe của các bệnh viện, làm giả con dấu khắc tên bác sỹ, con dấu bệnh viện rồi rao bán trên facebook, thu lời bất chính. Đáng nói hơn, trong đường dây này có nhiều sinh viên. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tạm giam Lê Văn Thái (SN 1974) và Lê Văn Yên (SN 1966), ở huyện Lang Chánh về hành vi trộm cắp trâu, bò. Ngoài thu hồi tài sản gồm 4 con bò, cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe ô tô các đối tượng chuyên dùng vận chuyển tài sản trộm cắp mang đi tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, thiếu nữ bỗng trở nên hung hãn, kéo nạn nhân vào góc nhà dùng dao khống chế… Vụ việc xảy ra chiều 24/4, tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Chủ cửa hàng là chị T. (SN 1973) may mắn được chồng kịp thời giải thoát. Nữ cướp Nguyễn Thị Ngân (SN 1993) khai do không có tiền xóa hình xăm nên đi cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Sáng 27/4, Công an huyện Quan Hóa, Thanh Hóa nhận tin báo của trường PTTH Quan Hóa về việc phòng tin học nhà trường bị mất trộm 1 cây máy tính, 1 màn máy tính cùng phụ kiện liên quan. Sau 3 giờ điều tra, công an làm rõ Lê Đức Lương là thủ phạm trộm cắp. Lương khai vì nghiện game nên đã đột nhập vào trường PTTH Quan Hóa trộm máy tính đem về phòng riêng để chơi game. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG