Bản tin Hình sự 18H: Rủ bạn trai 'đi bụi', bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm

TPO - TIN NÓNG 14/10: Bắt khẩn cấp nghi can giết nhân viên tiệm vàng; Nữ sinh lớp 8 tố bị bạn trai 15 tuổi cưỡng hiếp; Công an nổ súng bắt cướp giật; CSGT dùng dao chém cán bộ quản lý trại giam; Kinh hoàng chồng phát hiện vợ con chết tại nhà...

Bản tin Hình sự 18H: Rủ bạn trai 'đi bụi', bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm ảnh 1 
CSGT dùng dao chém cán bộ quản lý trại giam. Cho rằng Phạm Văn Điệp (25 tuổi, ở huyện Kim Động, Hưng Yên, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh) nhìn đểu mình, Trần Đình Hiển (25 tuổi, CSGT thuộc Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cùng nhóm bạn đã dùng dao chém Điệp, gây thương tích nặng. Công an TP. Hưng Yên đã có mặt và tiến hành tạm giữ Hiển cùng một số nghi phạm liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Bắt khẩn cấp nghi can giết nhân viên tiệm vàng. Ngày 14/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Lưu Quốc Nghĩa (ngụ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) - nghi can sát hại Lê Thị Kim Tuyến trong rừng sến thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Bước đầu, Nghĩa khai nhận đã dùng dây nịt xiết cổ cô gái này cho đến chết rồi tạo hiện trường giả như một vụ hiếp dâm, sau đó lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân mang đi bán. (Xem chi tiết)


Nữ sinh lớp 8 tố bị bạn trai 15 tuổi cưỡng hiếp. Đồng ý cho 2 thiếu nữ lớp 8 quen qua facebook ngủ nhờ tại nhà mẹ nuôi trên đường Cầu Bươu (Thanh Trì), Phạm Ngọc Hoàng (15 tuổi, quận Nam Từ Liêm) lợi dụng lúc một trong 2 cô đang ngủ say đã dẫn người còn lại vào phòng khác để ‘tâm sự’. Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố Hoàng về hành vi hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Công an nổ súng bắt cướp giật. Bị 4 cán bộ chiến sĩ Công an quận 5 (TP HCM) truy đuổi nhưng 2 nghi phạm trên 1 chiếc xe máy có hành vi chống trả quyết liệt. Dù đã nổ 3 phát súng cảnh cáo nhưng các đối tượng ngoan cố không dừng xe buộc cảnh sát hình sự phải bắn thẳng vào chân tên cướp ngồi sau xe là Nguyễn Hoàng Phúc (22 tuổi, ngụ quận 6) làm hắn ngã xuống đường, tên cầm lái vẫn tháo chạy thoát. (Xem chi tiết)


Đình chỉ công tác phó Công an TP Tuy Hòa. Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên vừa cho biết giám đốc công an tỉnh này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa để phục vụ điều tra. Theo Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, ông Hoàn đã để năm cán bộ cấp dưới dùng nhục hình đối với ông Ngô Thanh Kiều khiến ông này tử vong. (Xem chi tiết)


Kinh hoàng chồng phát hiện vợ con chết tại nhà. Vừa đi làm về nhà ở khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) anh Nguyễn Thiện Lương (34, quê Nghệ An) phát hiện vợ là chị Đặng Thị Liễu (32 tuổi, quê Nghệ An) chết trong tư thế treo cổ ở cầu than còn con gái út N.T.T.G (4 tháng tuổi) chết trong phòng ngủ, bên dưới có nhiều vết máu. Hiện công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Trộm tiền gia đình rủ trai 'giải sầu', bé gái bị hại đời. Mới quen nhau qua mạng xã hội, nhưng khi "buồn chuyện gia đình", bé Nguyễn Thị L (SN 2001) nhờ Phạm Quốc Thiêm (SN 1993, ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội) đưa đi giải sầu. Sau khi ăn uống, xem phim bằng số tiền L trộm của gia đình, Thiêm chở cô bé này vào một nhà nghỉ, dùng bạo lực khống chế, thực hiện hành vi giao cấu với L sau đó bỏ đi. (Xem chi tiết)


Bắt giam phó chánh thanh tra Sở GTVT. Công an tỉnh Đăk Nông đã bắt giam ông Lê Đình Trọng (Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải) về hành vi nhận hối lộ. Ông Trọng bị tình nghi nhận "lót tay" của các tài xế xe quá tải qua Trạm kiểm soát trọng tải xe cơ giới số 56, huyện Đăk Long, Đăk Nông. Liên quan vụ việc, sáng 9/10, Đội trưởng kiêm Phó trạm cân Nguyễn Tấn Mẫn bị triệu tập đến Công an tỉnh Đăk Nông. Tuy nhiên, đến17h cùng ngày, ông Mẫn bất ngờ nhảy lầu tại cơ quan điều tra, tử vong. (Xem chi tiết)


Về việc ông Nguyễn Tấn Mẫn nhảy lầu tự tử, sáng nay (14/10), Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo. Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, khẳng định quá trình làm việc với ông Mẫn được Cơ quan CSĐT thực hiện đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ xác định ông Mẫn có hành vi nhận hối lộ. Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ động cơ dẫn đến hành vi tự tử của ông Mẫn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG