Bản tin Hình sự 18H: Thiếu niên 15 tuổi gây án tày trời

TPO - Nghi án người đàn ông bị sát hại trong nhà nghỉ; Nghi án vụ chồng đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu; Phúc thẩm bầu Kiên: An ninh thắt chặt, luật sư kêu trời; Nhầm chân phanh thành chân ga, nữ tài xế đâm chết người; Gã trai 15 tuổi giết, cướp, hiếp thiếu phụ... là những tin NÓNG trong ngày 28/11.
Bản tin Hình sự 18H: Thiếu niên 15 tuổi gây án tày trời ảnh 1
 

Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lâm (15 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Bước đầu Lâm khai nhận, do thấy bà Nguyễn Thị Thùy (52 tuổi, trú thị trấn Bồng Sơn) chăn bò một mình nên ra tay giết để cướp đôi bông tai vàng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ nổ lớn ở quận 12, TPHCM khiến 3 người chết, 5 người bị thương, hàng trăm căn nhà bị sập và hư hỏng ,Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Hải (quê Đồng Tháp, là giám đốc Công ty Đặng Huỳnh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người”. (Xem chi tiết)


Bất ngờ bị 2 vị khách dùng dao chém từ phía sau, anh Đỗ Lưu (SN 1978, tài xế hãng taxi Mai Linh) vẫn gắng gượng đạp cửa xe kêu cứu. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng Công an xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã bắt được Trần Thanh Phương (ngụ xã Đồng Tiến) và Phạm Thị Ngọc Huyền (ngụ xã Tiến Hưng) và đang tiếp tục lập hồ sơ, điều tra hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Sau khi vào nhà trọ trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) cùng một phụ nữ, anh Trần Hữu Hoàng (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) được phát hiện đã tử vong trong tình trạng mắt cá chân và đầu gối có dấu vết như bị cháy. Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đang truy tìm danh tính người phụ nữ đi cùng nạn nhân. (Xem chi tiết)


Sáng nay, Tòa Phúc thẩm – TAND Tối cao mở tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm về 4 tội danh. An ninh phiên tòa được thắt chặt, ban đầu máy tính của các luật sư cũng không được đem vào phòng xử, khiến họ phải kiến nghị với Hội đồng xét xử. Tại toà, bầu Kiên đề nghị triệu tập đại diện Bộ Tư pháp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh và các cá nhân được cho là có liên quan đến vụ án… (Xem chi tiết)


Do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Đình Hải (quê tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Ngọc Bình (quê tỉnh Nghệ An) đã tưới xăng phóng hỏa phòng trọ nơi gia đình anh Trương Minh Luân tại ấp Vườn Dừa (xã Phước Tân) sinh sống rất may vợ chồng anh này cùng 3 con nhỏ thoát được ra ngoài. Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng sau gần 2 ngày lẫn trốn. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (35 tuổi, ở TP Cao Bằng) - nhân viên cửa hàng xăng dầu số 24 (ở xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An). Trước đó, nạn nhân nữ này được phát hiện nằm chết trong phòng ngủ ở cửa hàng, người nhiều thương tích. Bước đầu nhà chức trách xác định cây xăng này bị mất tiền hàng. (Xem chi tiết)


Phát hiện nồi canh chồng nấu nồng nặc mùi thuốc trừ sâu, chị Mai Thanh Trúc (ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) mang tang vật đến trình báo chính quyền địa phương. Tại cơ quan công an huyện, Lâm Minh Vững thừa nhận do mâu thuẫn với vợ nên lén bỏ thuốc vào nồi canh để đầu độc chị Trúc. Được biết, Vững có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt gần 10 năm nay. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ nữ sinh Dương Thị Diệu A. (SN 1998, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) tử vong tại nhà trọ ở xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ), sáng 27/11, Hà Văn Tr. (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú) - người đi cùng nữ sinh A. vào nhà trọ cũng đã tử vong trong viện sau khi uống thuốc sâu tự tử. Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Dù không có giấy phép lái xe nhưng Nhâm Nguyễn Khánh Trang (30 tuổi, ngụ phường 6, TP.Sóc Trăng) vẫn điều khiển ôtô 7 sau đó gây tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thúy (ngụ TP.Sóc Trăng) tử vong do Trang đạp nhầm chân ga thay vì phanh. TAND TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã tuyên phạt Trang mức án 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG