Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ bị hiếp, cướp ngay giữa đường

Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ bị hiếp, cướp ngay giữa đường
TPO - TIN NÓNG ngày 28/7: Đâm trọng thương 2 vợ chồng, uy hiếp lấy nhiều tài sản; Thiếu nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản ngay giữa đường; Bảo vệ mải ăn chơi, cửa hàng mất gần 500 triệu đồng; Bị côn đồ vây đánh, một CSGT trọng thương...

Phát hiện bé Mai (13 tuổi) đi ngang qua cánh đồng vắng người, Nguyễn Văn Vỹ (trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khống chế để thực hiện hiếp dâm sau đó đe dọa đánh nạn nhân nếu kể lại chuyện này với ai. Gia đình bé Mai đã làm đơn tố cáo Vỹ lên cơ quan công an. Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Nguyễn Văn Vỹ để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn cá nhân không nói chuyện được bằng lời, Dương Văn Việt (SN 1987, trú xóm Ao Sen, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên) dùng dao đâm Bùi Duy Khánh (SN 1989, trú phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) trọng thương rồi về nhà Khánh đâm vợ anh này và khống chế lấy tài sản… Hiện Công an TP Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Từ TPHCM tìm ra Bình Định thăm người yêu nhưng bị từ chối, anh Đinh Văn Dũng (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đã tưới xăng lên người tự thiêu. Sáng 27/7, do vết bỏng quá nặng, gia đình đã chuyển Dũng vào TPHCM để tiếp tục điều trị. Bác sỹ nhận định, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do di chứng quá nặng và bị sốc tâm lý nên phải mất một thời gian dài điều trị. (Xem chi tiết)


Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, chị Nguyễn Thị N (SN 1991, trú thị trấn Đồng Lê, Quảng Bình) bị Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chặn xe, khống chế và cưỡng hiếp sau đó cướp tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát. Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bắt đối tượng Vũ để điều tra, xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Mải uống rượu và đi chơi với một nhóm thanh niên, Huỳnh Ngọc Dũng (SN 1978, trú tỉnh Bình Định) "quên" nhiệm vụ đang phải bảo vệ khiến cửa hàng điện thoại FPT trên đường Lý Thái Tổ (P 1, Q3, TPHCM) bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đột nhập, lấy một số tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng. Hiện Công an Quận 3 đã tiến hành lập hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Lê Đức Anh (22 tuổi, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) vừa ra đầu thú về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Anh điều khiển xe máy chở 2 thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm. Bị CSGT huyện Bình Sơn dừng xe, Anh gọi một số thanh niên khác đến hành hung tổ công tác, khiến 1 chiến sĩ CSGT bị thương. (Xem chi tiết)


Sau khi "điều" taxi đến địa phận phường Thái Bình (TP Hòa Bình), Đinh Văn Nghiệp (SN 1994) và Quách Văn Tiến (SN 1993, cùng trú xã Tân Dân, huyện Mai Châu) dùng áo siết cổ rồi đâm vào bụng lái xe để cướp sau đó gọi điện cho Đinh Văn Thoan (SN 1985) đến đón. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bàn giao 3 đối tượng cho Công an TP Hòa Bình (Hòa Bình) để giải quyết theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Công an TP Phan Thiết đề nghị truy tố Trần Thị Mai Thảo (trú tỉnh An Giang) và Phan Huy Bằng (SN 1983, ở TP Phan Thiết) về tội chứa mại dâm. Công an làm rõ, Thảo ngăn quán giải khát do mình làm chủ ở xã Tiến Lợi làm 6 phòng để tổ chức mua bán dâm. Khi có khách, Thảo điều Bằng gọi điện cho gái bán dâm đến quán phục vụ khách, thu 50.000 đ/ gái bán dâm. (Xem chi tiết)


Đi nhậu với bạn bè về, Trần Văn Giang (SN 1990, trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) xảy ra cãi vã với vợ nên bức tức đổ chai xăng lên người vợ đang bế con rồi châm lửa khiến bé trai 9 tháng tuổi tử vong còn người vợ bị bỏng toàn thân 90%, tính mạng hết sức nguy kịch. Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành triệu tập Trần Văn Giang về trụ sở để lấy lời khai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.