Bản tin Hình sự 18H: Thông tin mới nhất về vụ Bí thư Huyện ủy tông xe chết 3 người

TPO - TIN NÓNG 5/3: Nữ cán bộ sở bỏ chạy, tông cảnh sát lên nắp capo; Cho bé gái 12 tuổi xem phim đen rồi giở trò đồi bại; Kẻ giết người cầm dao điên cuồng chống trả công an; Bí thư Huyện ủy tông chết 3 người nói gì?...
Bản tin Hình sự 18H: Thông tin mới nhất về vụ Bí thư Huyện ủy tông xe chết 3 người ảnh 1
 

Ngày 4/3, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt khẩn cấp Đinh Thị Hương Thùy (33 tuổi, cán bộ Phòng quản lý kinh tế xây dựng tổng hợp - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc), về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 3/3, bị CSGT kiểm tra hành chính về lỗi chạy ô tô quá tốc độ, Thùy không chấp hành mà bỏ lên xe ngồi, rồi rồ ga hất một CSGT lên nắp ca-pô. (Xem chi tiết)


Chỉ mới rời nhà gần 2 tiếng đồng hồ, ông Cao Văn Thọ (Trưởng Đài phát thanh truyền hình huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) trở về, phát hiện nhà bị kẻ gian cắt 2 lớp lưới rào B40, cạy phá 3 lần cửa, phá két sắt lấy 12 cây vàng, 170 triệu đồng tiền mặt cùng 5 cuốn sổ tiết kiệm (trị giá hơn 900 triệu đồng). Công an huyện đang truy tìm kẻ đạo chích. (Xem chi tiết)


Nghe chị dâu kể con mình bị đánh ở khu vui chơi thuộc khu phố Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương), Nguyễn Văn Giàu (31 tuổi, ngụ TP HCM) cầm dao tới đây để "nói chuyện". Bị 3 thanh niên đánh vào người, Giàu rút dao chém vào người Đặng Minh Lợi khiến nạn nhân ngã gục. Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Giàu về hành vi cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bắt tạm giam Bùi Đăng Thanh (28 tuổi, ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội Hiếp dâm trẻ em. Phát hiện bé gái hàng xóm 12 tuổi ở nhà một mình, Thanh mở phim đen xem rồi hiếp dâm. Thấy nạn nhân bị chảy máu nhiều, nghi can hoảng hốt đưa đi cấp cứu, gọi điện báo cho bố mẹ nạn nhân rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Ngày 5/3, Công an quận 7 (TP HCM) bắt khẩn cấp Phan Minh Tuấn và Nguyễn Tấn Lập (ở huyện Bình Chánh) - 2 nghi can trong băng nhóm chuyên bịt mặt, đi xe SH cướp tài sản. Khi thấy "con mồi", chúng bất ngờ áp sát, dí roi điện khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Bị Công an quận Lê Chân, Hải Phòng bất ngờ bao vây, Trần Xuân Hùng (SN 1960, trú phường An Biên, một nghi can giết người) dùng dao điên cuồng chống trả lực lượng chức năng rồi bỏ chạy vào ngôi nhà 166 Chùa Hàng, phường Hồ Nam cố thủ. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, biết không thể trốn thoát, Hùng đã buông dao đầu hàng. (Xem chi tiết)


Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Cao Bằng phủ nhận thông tin cho rằng do ông say rượu lái xe nên mới tông chết 3 người hôm 30/1. Trong khi đó, Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng Nguyễn Văn Hồng cho biết, việc khởi tố bị can ông Dũng hay không cần phải điều tra, xem xét toàn diện, khách quan. (Xem chi tiết)


Sáng nay, một chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường Nam Kỳ Khời Nghĩa (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) bất ngờ mất lái rồi lao vào xe khách loại 16 chỗ đang dừng phía trước. Nhiều người chạy đến kiểm tra chiếc xe gây tai nạn thì phát hiện tài xế là Nguyễn Duy Việt (SN 1959, ngụ quận Phú Nhuận) đã tử vong từ trước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.