Bản tin Hình sự 18H: Vũ nữ bán dâm khai gì?

TPO - Hải quan tiếp tay buôn lậu hàng hiệu; Bắt khẩn cấp kẻ hành hung y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai; Dàn cảnh đụng xe, gây hàng loạt vụ móc túi; Vũ nữ bán dâm khai gì?... là những tin ANTT đáng chú ý ngày 26/7.

Bản tin Hình sự 18H: Vũ nữ bán dâm khai gì? ảnh 1 

Hải quan tiếp tay buôn lậu hàng hiệu. Công an TP HCM đề nghị truy tố Lê Hồng Đức (36 tuổi) về tội buôn lậu; hai công chức Chi cục Hải quan Khu vực 4 - Cửa khẩu Cảng Sài Gòn là Nguyễn Bửu Quí (52 tuổi) và Nguyễn Văn Sáng (47 tuổi) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai nhân viên hải quan này bị cáo buộc đã giúp sức cho Đức “hô biến” lô hàng hiệu Gucci, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Moschino (xuất xứ châu Âu) thành hàng Trung Quốc, trốn thuế hàng chục tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng ((36 tuổi, ở huyện Thanh Trì) - kẻ hành hung bác sĩ, y tá bệnh viện Bạch Mai. Sáng 25/7, tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, Dũng đưa người nhà vào cấp cứu rồi chửi bới, tấn công 3 nhân viên trong kíp trực. Dũng còn đánh vào gáy nữ điều dưỡng Lê Diệp Anh (đang mang thai tháng thứ 7) khiến chị bị chấn động mạnh về tinh thần, phải nhập viện. (Xem chi tiết)


Thiếu nữ hất văng dao của tên cướp đột nhập phòng trọ. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, quê Hòa Bình) về hành vi cướp tài sản. Đột nhập một phòng trọ trên phố Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch), Tuấn rút dao đe doạ chị Ngô Thị Kim Anh để cướp iPhone, nhưng bị chị này hất văng dao. Không dừng lại, Tuấn vớ con dao khác trong phòng tiếp tục đe dọa, bắt nạn nhân phải đưa điện thoại rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Vũ nữ bán dâm khai gì? Là một trong những “chân dài” trong đường dây của Nghiêm Quang Đạo (27 tuổi) vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá, vũ nữ Vân Anh khai, hằng tối  cô đến các phòng trà ở Hà Nội biểu diễn, ban ngày dạy khiêu vũ, thể dục nhịp điệu, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Gần đây, việc múa dân gian không còn được các phòng trà chuộng, thông qua Facebook của Đạo, Vân Anh xin vào làm PG rồi dần gia nhập đường dây bán dâm cho “đại gia”. (Xem chi tiết)


Đánh đập, hiếp dâm cô gái chặt củi. Công an huyện Kông Chro, Gia Lai bắt khẩn cấp Đinh Ven (SN 1992, ở xã Đak Pơ Pho) về hành vi hiếp dâm. Gặp K. (SN 1995) đang chặt củi một mình, Ven đè nạn nhân xuống đất, đánh mạnh vào đầu cô gái để thực hiện hành vi đồi bại. (Xem chi tiết)


Dàn cảnh đụng xe, gây hàng loạt vụ móc túi. Công an quận 5, TPHCM tạm giữ hình sự Trần Văn Hậu (43 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi Trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt đồng phạm của Hậu. Theo điều tra, nhóm này dàn cảnh đụng xe người đi đường, gây trót lọt 3 vụ trộm tài sản trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)


Tử vong sau khi bị bạn nhậu xô ngã. Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang tạm giữ Trần Văn Niên (SN 1961, ở phường 3). Trước đó, ông Niên và ông Phan Bình Ty (SN 1971, ở cùng phường) cùng hai người khác tổ chức nhậu và đánh bài để trả tiền nhậu. Trong lúc cãi vã, ông Niên xô ông Ty ngã ngửa rồi ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, người nhà thấy sức khỏe ông Ty không bình thường nên đưa đi cấp cứu, sau đó ông Tỵ tử vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.